Ảnh: Nhịp sống thường ngày ở “tâm dịch” Sơn Lôi sau công bố hết cách ly

Hoạt động, đi lại nhộn nhịp, người dân ra khỏi làng không còn bị kiểm soát nên tinh thần ai cũng phấn khởi… Người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã trở lại với nhịp sống thường ngày.

Gần 0h sáng 4/3, lãnh đạo Bộ Y tế cùng UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định hết cách ly và tháo dỡ toàn bộ 12 chốt kiểm soát tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) sau khi địa phương này trải qua 20 ngày không có ca nhiễm Covid-19 mới. Một quyết định mà cả người dân cùng cơ quan chức năng đều rất mong chờ. Sơn Lôi đã tạm thời hết dịch.

Gần 0h sáng 4/3, lãnh đạo Bộ Y tế cùng UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định hết cách ly và tháo dỡ toàn bộ 12 chốt kiểm soát tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) sau khi địa phương này trải qua 20 ngày không có ca nhiễm Covid-19 mới. Một quyết định mà cả người dân cùng cơ quan chức năng đều rất mong chờ. Sơn Lôi đã tạm thời hết dịch.

 Toàn bộ 12 chốt kiểm soát dựng lên ở xã Sơn Lôi đã được tháo dỡ ngay trong đêm để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào sáng hôm sau.

 Toàn bộ 12 chốt kiểm soát dựng lên ở xã Sơn Lôi đã được tháo dỡ ngay trong đêm để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào sáng hôm sau.

 Người dân Sơn Lôi cũng như cơ quan chức năng đã khống chế dịch Covid-19 thành công. Những băng rôn, biểu ngữ thể hiện quyết tâm chống dịch vẫn còn đó.

 Người dân Sơn Lôi cũng như cơ quan chức năng đã khống chế dịch Covid-19 thành công. Những băng rôn, biểu ngữ thể hiện quyết tâm chống dịch vẫn còn đó.

 Nhịp sống thường ngày đã trở lại với người dân nơi đây. Họ có thể tự do đi lại mà không còn bị kiểm soát như 20 ngày trước.

 Nhịp sống thường ngày đã trở lại với người dân nơi đây. Họ có thể tự do đi lại mà không còn bị kiểm soát như 20 ngày trước.

 Chợ dân sinh trong làng đông đúc người qua lại. Câu chuyện Sơn Lôi chấm dứt cách ly trở thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi.

 Chợ dân sinh trong làng đông đúc người qua lại. Câu chuyện Sơn Lôi chấm dứt cách ly trở thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi.

 Bà Nguyễn Thị Nhưng (72 tuổi, thôn Ngọc Bảo) vui mừng chia sẻ, mở chốt khiến việc đi lại trở nên thoải mái, buôn bán dễ dàng hơn. Hôm nay (4/3), bà mang hẳn rau ra bên ngoài chốt kiểm soát cũ ở đầu làng để bán.

 Bà Nguyễn Thị Nhưng (72 tuổi, thôn Ngọc Bảo) vui mừng chia sẻ, mở chốt khiến việc đi lại trở nên thoải mái, buôn bán dễ dàng hơn. Hôm nay (4/3), bà mang hẳn rau ra bên ngoài chốt kiểm soát cũ ở đầu làng để bán.

 Hoạt động buôn bán diễn ra nhộn nhịp, những chuyến hàng đi và đến Sơn Lôi tấp nập trở lại sau hơn 20 ngày bị hạn chế.

 Hoạt động buôn bán diễn ra nhộn nhịp, những chuyến hàng đi và đến Sơn Lôi tấp nập trở lại sau hơn 20 ngày bị hạn chế.

 Lũ trẻ tự do nô đùa ngoài đường mà không còn phải ở trong nhà vì nơm nơm lo sợ dịch Covid-19 như trước.

 Lũ trẻ tự do nô đùa ngoài đường mà không còn phải ở trong nhà vì nơm nơm lo sợ dịch Covid-19 như trước.

Mọi người túm năm, tụm ba nói chuyện, cười đùa thỏa mái ngoài đường. Công bố hết dịch, hết cách ly của cơ quan chức năng khiến người dân Sơn Lôi vô cùng vui mừng.

Mọi người túm năm, tụm ba nói chuyện, cười đùa thỏa mái ngoài đường. Công bố hết dịch, hết cách ly của cơ quan chức năng khiến người dân Sơn Lôi vô cùng vui mừng.

Nhiều người dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để chuẩn bị cho công việc làm ăn, buôn bán hoạt động trở lại.

Nhiều người dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để chuẩn bị cho công việc làm ăn, buôn bán hoạt động trở lại.

Các chủ hàng quán mang bàn ghế ra lau chùi, kê lại ngay ngắn sau nhiều ngày xếp đống vì không có khách.

Các chủ hàng quán mang bàn ghế ra lau chùi, kê lại ngay ngắn sau nhiều ngày xếp đống vì không có khách.

Cây xăng chỉ cách đầu thôn Ngọc Bảo (xã Sơn Lôi) chừng 30m, thế nhưng những ngày cách ly, người dân không thể ra mua xăng. Họ phải gọi điện cho nhân viên cây xăng mang xăng ra chốt kiểm soát. Từ sáng 4/3, người dân đã thoải mái đi lại và đổ xăng đầy bình.

Cây xăng chỉ cách đầu thôn Ngọc Bảo (xã Sơn Lôi) chừng 30m, thế nhưng những ngày cách ly, người dân không thể ra mua xăng. Họ phải gọi điện cho nhân viên cây xăng mang xăng ra chốt kiểm soát. Từ sáng 4/3, người dân đã thoải mái đi lại và đổ xăng đầy bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Ngày đầu hết cách ly, người dân xã Sơn Lôi đội mưa xin ”giấy thông hành” để đi làm việc

Nhiều người dân ở xã Sơn Lôi (tỉnh Vĩnh Phúc) sáng 4-3 đã kéo nhau, đội mưa đi xin giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN