Nhìn hình trên báo, bàng hoàng nhận ra em trai gặp nạn ở Ai Cập

Khi người con rể đọc báo mạng thấy ngờ ngợ về hình ảnh người bị thương nên hỏi cha vợ, ông Lê Xuân Hạnh mới biết em trai mình gặp nạn trong vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập làm 3 du khách Việt Nam thiệt mạng.

Ông Lê Xuân Hạnh (ngụ phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), anh trai của ông Lê Phúc - một trong những người bị thương trong vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập làm 3 du khách Việt Nam tử vong, cho biết vợ ông Phúc cũng gặp nạn. Hiện vợ chồng ông Phúc đã qua cơn nguy kịch.

Vợ chồng ông Phúc (ở TP HCM) đi du lịch Ai Cập cùng vợ chồng em vợ (ở Nha Trang). Tuy nhiên, người chồng tên Khánh đã không qua khỏi, còn người vợ bị gãy 2 chân.

Nhìn hình trên báo, bàng hoàng nhận ra em trai gặp nạn ở Ai Cập - 1

Thủ tướng Ai Cập thăm hỏi một du khách Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom khủng bố hôm 28-12. Người bị thương này chính là ông Lê Phúc, bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM đã về hưu - Ảnh: STR.

Theo ông Hạnh, tối 30-12, các con của ông Phúc và ông Khánh sẽ bay sang Ai Cập để chăm sóc người thân và làm thủ tục đưa thi thể ông Khánh về nước. Anh của vợ ông Khánh (ở Hà Nội) là một trong 2 người được cấp thủ tục để bay ngay trong tối nay, 29-12. Thông tin mà ông Hạnh nhận được là công ty du lịch có nhắn mang theo nhiều đồ vì chưa biết cụ thể ngày về.

Chia sẻ thêm về vụ việc, ông Hạnh cho biết chuyện xảy ra quá đau lòng và bất ngờ. Ông mới biết em trai mình gặp nạn vào khoảng trưa 29-12, khi con rể đọc tin trên báo, thấy hình ảnh ông Phúc. Người con rể hỏi ông Hạnh để xác nhận thì ông mới bàng hoàng nhận ra đúng là em trai mình. Ông có biết vụ tai nạn ở Ai Cập nhưng không ngờ đoàn khách đó lại có người thân của mình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 18 giờ 15 phút (23 giờ 15 giờ Việt Nam) ngày 28-12, một vụ đánh bom khủng bố xe du lịch chở đoàn du khách Việt Nam đã xảy ra tại Ai Cập. Trên xe chở 18 du khách, trong đó có 15 người Việt Nam và 3 người Ai Cập. 

Vụ đánh bom khủng bố làm 3 du khách Việt Nam thiệt mạng, 10 người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, 2 người bị thương nhẹ đã về tới Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Theo lịch trình tour, đoàn khách tham quan Ai Cập từ ngày 22 đến 28-12. Vụ việc xảy ra ngay trong ngày cuối cùng của tuor du lịch. 

Ngay sau khi nhận được tin vụ đánh bom tại Ai Cập, Saigontourist, đơn vị tổ chức tuor, đã lập tức phối hợp với các bộ, ban ngành để cung cấp thông tin. Công ty đã làm việc với các đối tác để tìm mọi cách ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho những du khách còn lại.

Ban lãnh đạo Saigontourist đã ngay lập tức cử đoàn đầu tiên sang Ai Cập ngay trong sáng 29-12 để trực tiếp hỗ trợ du khách. Hiện công ty đang tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Chính phủ Ai Cập để nhanh chóng đưa đoàn về Việt Nam sớm nhất có thể.

Tình trạng sức khỏe 12 du khách Việt bị thương trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Bộ Ngoại giao vừa cập nhật tình trạng sức khỏe 12 du khách bị thương trong vụ nổ bom khủng bố ở Ai Cập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trí ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN