Nhật thay bộ trưởng để làm dịu tranh chấp đảo

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm 1/10 đã quyết định thay bộ trưởng Tài chính và Giáo dục để đem lại sức sống mới cho nội các và giúp giải quyết các vấn đề quan trọng.

Ông Koriki Jojima thay ông Jun Ajumi làm bộ trưởng Tài chính. Ông Jojima 65 tuổi, là cựu phụ trách các vấn đề quốc hội của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DJP), người đã làm việc với ông Noda về việc tăng thuế bán hàng. Ông sẽ chịu trách nhiệm về nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới trong thời điểm khủng hoảng toàn cầu. Dự kiến ông sẽ có những cải cách về tài khóa, nhưng sẽ giữ nguyên quan điểm của chính phủ về nhu cầu hợp tác với ngân hàng trung ương để giảm lạm phát và chống lại việc đồng Yên tăng giá quá mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng vẫn được giữ nguyên như một cách thể hiện quan điểm vững chắc của Nhật Bản trong bối cảnh tranh chấp biển đảo với Trung Quốc đang diễn ra căng thẳng.

Nhật thay bộ trưởng để làm dịu tranh chấp đảo - 1

Tân bộ trưởng Tài chính Jojima

Bà Makiko Tanaka được chỉ định làm bộ trưởng Giáo dục. Động thái này nhằm phản ánh các quan hệ của bà Tanaka với Bắc Kinh. Bà Tanaka là con gái của một nhà lãnh đạo Nhật Bản có vai trò quyết định bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Bà từng làm bộ trưởng Ngoại giao năm 2002 nhưng bị thủ tướng lúc đó là ông Junichiro Koizumi cách chức. Sau đó, bà gia nhập đảng DPJ và là người rất quen thuộc với cử tri.

Ông Seiji Maehara, một nhân vật được ưa thích khác, được chỉ định làm bộ trưởng Chính sách quốc gia. Ông từng được xem là lãnh đạo tiềm năng của DPJ, nhưng năm ngoái ông phải từ chức vì tranh cãi xung quanh vấn đề quyên góp chính trị.

Việc cải tổ nội các diễn ra khi uy tín của đảng cầm quyền DPJ xuống thấp, quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang rất căng thẳng. Thủ tướng Noda cho rằng, “việc cải tổ này sẽ giúp chính phủ và các đảng cầm quyền hợp tác để giải quyết một số vấn đề mà Nhật đang đối mặt, cả về đối nội lẫn đối ngoại và củng cố thêm chức năng của nội các”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.H (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN