Người dân vật vã tìm lối đi do "lô cốt" án ngữ giữa đường phố Hà Nội

Sự kiện: Tin ngắn

Một công trường đang thi công, quây tôn chiếm gần như toàn bộ lòng đường phố Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến người dân chật vật, khó khăn mỗi khi di chuyển qua đây.

Công trường chắn gần hết lối đi của người tham gia giao thông.

Công trường chắn gần hết lối đi của người tham gia giao thông.

"Lô cốt" dài khoảng 200m. Với chỉ có một lối đi duy nhất, người dân chật vật mỗi khi phải lưu thông qua đây.

"Lô cốt" dài khoảng 200m. Với chỉ có một lối đi duy nhất, người dân chật vật mỗi khi phải lưu thông qua đây.

Công trường này chiếm gần hết mặt đường, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

Công trường này chiếm gần hết mặt đường, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

Nhiều người phải xuống xe, dắt bộ khi lách qua lối nhỏ chỉ còn chừng khoảng 60cm đến 70cm, lọt vừa một xe máy.

Nhiều người phải xuống xe, dắt bộ khi lách qua lối nhỏ chỉ còn chừng khoảng 60cm đến 70cm, lọt vừa một xe máy.

Người dân rất khó khăn khi lách qua lối đi nhỏ hẹp này.

Người dân rất khó khăn khi lách qua lối đi nhỏ hẹp này.

Ngán ngẩm cảnh ùn tắc, một số người đã lựa chọn quay xe, tìm lối đi khác, chấp nhận đi đường vòng.

Ngán ngẩm cảnh ùn tắc, một số người đã lựa chọn quay xe, tìm lối đi khác, chấp nhận đi đường vòng.

Người điều khiển phương tiện leo lên vỉa hè chật hẹp để "thoát" khỏi khu vực.

Người điều khiển phương tiện leo lên vỉa hè chật hẹp để "thoát" khỏi khu vực.

Người dân vật vã tìm lối đi do "lô cốt" án ngữ giữa đường phố Hà Nội - 8

Lối đi chỉ đủ cho xe máy lưu thông một chiều, nhưng có nhiều người dân vẫn đi ngược lại và lao lên vỉa hè, khiến giao thông thường xuyên rối loạn.

Lối đi chỉ đủ cho xe máy lưu thông một chiều, nhưng có nhiều người dân vẫn đi ngược lại và lao lên vỉa hè, khiến giao thông thường xuyên rối loạn.

Người dân sống ở quanh khu vực phản ánh, cảnh ùn ứ giao thông xuất hiện vào mọi thời điểm trong ngày kể từ khi công trường này được dựng lên.

Người dân sống ở quanh khu vực phản ánh, cảnh ùn ứ giao thông xuất hiện vào mọi thời điểm trong ngày kể từ khi công trường này được dựng lên.

Công trường này bắt đầu thi công từ tháng 9/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2024.

Công trường này bắt đầu thi công từ tháng 9/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyến đường đắt đỏ nhất trung tâm TP.HCM ”lột xác” sau khi bứng ”lô cốt”

Sau gần 6 năm bị “lô cốt” án ngữ để thi công tuyến metro số 1, toàn bộ tuyến đường Lê Lợi đang được hoàn thành trả lại mặt bằng, dự kiến trước ngày 2/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN