Người dân ùn ùn rời TP.HCM về quê đón Tết, cửa ngõ không ùn tắc

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Hàng ngàn người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM đổ về quê nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, tuy nhiên các tuyến đường cửa ngõ chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ.

Chiều 28/1, hàng ngàn người dân sống và làm việc tại TP.HCM rời thành phố để về quê nghỉ Tết. Tuy lượng người đông nhưng các tuyến đường cửa ngõ không xảy ra kẹt xe, chỉ ùn ứ tại các giao lộ.

Chiều 28/1, hàng ngàn người dân sống và làm việc tại TP.HCM rời thành phố để về quê nghỉ Tết. Tuy lượng người đông nhưng các tuyến đường cửa ngõ không xảy ra kẹt xe, chỉ ùn ứ tại các giao lộ.

Trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) hướng về các tỉnh miền Tây, dòng phương tiện nối đuôi nhau để lưu thông.

Trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) hướng về các tỉnh miền Tây, dòng phương tiện nối đuôi nhau để lưu thông.

Nhiều người chạy xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc, quà Tết về quê.

Nhiều người chạy xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc, quà Tết về quê.

Tại các giao lộ với Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) có lúc xảy ra tình trạng ùn ứ nhưng được lực lượng CSGT điều tiết nên giao thông sau đó được thông thoáng.

Tại các giao lộ với Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) có lúc xảy ra tình trạng ùn ứ nhưng được lực lượng CSGT điều tiết nên giao thông sau đó được thông thoáng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Đồng Tháp) cho biết: “Do quãng đường gần nên tôi chạy xe máy cho tiện. Đợt nghỉ Tết này về quê, cửa ngõ TP.HCM không còn cảnh kẹt xe, tôi mừng quá”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Đồng Tháp) cho biết: “Do quãng đường gần nên tôi chạy xe máy cho tiện. Đợt nghỉ Tết này về quê, cửa ngõ TP.HCM không còn cảnh kẹt xe, tôi mừng quá”.

Người dân ùn ùn rời TP.HCM về quê đón Tết, cửa ngõ không ùn tắc - 6

Tại khu vực bến xe miền Tây (quận Bình Tân), ghi nhận của PV lúc 17 khá vắng. Nhiều quầy vé không có khách đến mua.

Tại khu vực bến xe miền Tây (quận Bình Tân), ghi nhận của PV lúc 17 khá vắng. Nhiều quầy vé không có khách đến mua.

Có thời điểm, hàng chục quầy vé trong bến xe Miền Tây chỉ có vài khách đến mua vé.

Có thời điểm, hàng chục quầy vé trong bến xe Miền Tây chỉ có vài khách đến mua vé.

Người dân ùn ùn rời TP.HCM về quê đón Tết, cửa ngõ không ùn tắc - 9

Trong khi đó, chiều hôm nay các tuyến đường ra vào bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) xảy ra ùn ứ, các phương tiện xếp hàng trên đường.

Trong khi đó, chiều hôm nay các tuyến đường ra vào bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) xảy ra ùn ứ, các phương tiện xếp hàng trên đường.

Nhiều xe máy chở khách ra bến xe Miền Đông cũng gặp khó khăn do ùn xe.

Nhiều xe máy chở khách ra bến xe Miền Đông cũng gặp khó khăn do ùn xe.

Bên trong bến xe Miền Đông, lượng khách không đông như thời điểm chưa có dịch COVID-19.

Bên trong bến xe Miền Đông, lượng khách không đông như thời điểm chưa có dịch COVID-19.

Người dân ùn ùn rời TP.HCM về quê đón Tết, cửa ngõ không ùn tắc - 13

Bến xe Miền Đông nhộn nhịp chiều 26 tháng Chạp, nhiều hành khách mang theo những gói quà Tết háo hức ra bến để lên xe về quê.

Bến xe Miền Đông nhộn nhịp chiều 26 tháng Chạp, nhiều hành khách mang theo những gói quà Tết háo hức ra bến để lên xe về quê.

“Tôi mua vé xe để về quê Gia Lai đón Tết, sum họp cùng gia đình dịp Tết cổ truyền của dân tộc. So với những năm trước thì giá vé năm nay không cao”, anh Hoàng Thuận chia sẻ.

“Tôi mua vé xe để về quê Gia Lai đón Tết, sum họp cùng gia đình dịp Tết cổ truyền của dân tộc. So với những năm trước thì giá vé năm nay không cao”, anh Hoàng Thuận chia sẻ.

Trong bãi đậu xe, hàng trăm chiếc xe khách các loại xếp hàng dài chật kín. Không khí Tết cổ truyền dân tộc đang rất gần, mặc dù mệt mỏi nhưng nhiều hành khách tỏ ra háo hức vì được về sum họp, đón Tết cùng gia đình.

Trong bãi đậu xe, hàng trăm chiếc xe khách các loại xếp hàng dài chật kín. Không khí Tết cổ truyền dân tộc đang rất gần, mặc dù mệt mỏi nhưng nhiều hành khách tỏ ra háo hức vì được về sum họp, đón Tết cùng gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN