Người dân Thủ Thiêm và 6 giờ "giải phóng" bức xúc dồn nén 20 năm

Sự kiện: Thời sự

Đến tận chiều tối qua (9.5), người dân Thủ Thiêm mới thực sự được trút bỏ hết sự giận dữ, bức xúc, dồn nén mà họ mang theo suốt 20 năm qua.

Người dân Thủ Thiêm và 6 giờ "giải phóng" bức xúc dồn nén 20 năm - 1

Vấn đề liên quan quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm làm “nóng” buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Chiều 9.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 2. Buổi tiếp xúc kéo dài gần 6 giờ từ 14 giờ đến 20 giờ 30 cùng ngày.

Tại buổi tiếp xúc rất đông bà con cử tri bày tỏ với đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM liên quan đến quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, giá đền bù thấp và việc đầu tư làm 4 con đường trong khu đô thị Thủ Thiêm dài 12km tốn 12.000 tỷ đồng khiến cả hội trường nóng lên.

Dân bức xúc tới ngất xỉu trong buổi tiếp xúc cử tri

Sau hơn 6 giờ làm việc, lắng nghe ý kiến của bà con cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM  đã tổng hợp 4 vấn đề chính mà cử tri phát biểu.

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý nào mà TP.HCM tổ chức thu hồi đất của người dân để hình thành khu đô thị Thủ Thiêm, đoàn đại biểu sẽ yêu cầu TP phải trả lời công khai, minh bạch cho người dân.

Vấn đề thứ hai bà Tâm tổng hợp là các vấn đề chính sách, cơ sở để kiểm đếm, lập hồ sơ đền bù cho người dân, có hồ sơ mà người dân chưa đúng pháp luật, chưa đầy đủ và chưa chính xác so với hiện trạng.

Ngoài ra, các cử tri cũng đề nghị Đại biểu Quốc hội báo cáo với Trung Ương, đề nghị thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm. Cử tri cũng nêu quá trình thực hiện dự án, ngân sách TP thu được bao nhiêu, cả về 4 con đường với giá rất cao là những vấn đề cần thanh tra minh bạch. Bà con đồng tình với dự án nhưng phải làm đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn tổ Đại biểu Quốc hội đại diện cho quyền lợi của người dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân.

Người dân Thủ Thiêm và 6 giờ "giải phóng" bức xúc dồn nén 20 năm - 2

Tấm bản đồ cỡ lớn được cử trị căng cho Đại biểu Quốc hội xem và cho biết nhà họ nằm ngoài khu quy hoạch nhưng vẫn bị giải tỏa

Bà Tâm cũng cho biết, trước khi buổi tiếp xúc cử tri diễn ra bà đã có báo cáo với Bí thư Thành ủy TP.HCM, Ban thường vụ Thành ủy TP về buổi làm việc và cho biết khả năng buổi tiếp xúc cử tri sẽ rất “nóng”. Bà Tâm lý giải trước đó các cơ quan báo chí thông tin về vụ “thất lạc bản đồ” nên cử tri sẽ phản ứng.

Theo bà Tâm, tất cả các vấn đề cử tri phản ánh sẽ được tổng hợp báo cáo đầy đủ với Bí thư Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy.

Bà Tâm cũng đề nghị quận 2 sau buổi tiếp xúc gặp lại người dân để nghe những ý kiến liên quan đến mâu thuẫn về cơ sở pháp lý triển khai dự án. Không thể có cách hiểu khác nhau trong vấn đề pháp lý dự án. Khi kiểm tra lại, nếu ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

Tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1, khu đô thị Thủ Thiêm rộng 657 ha được kỳ vọng đẹp nhất Đông Nam Á. Đây là trung tâm hiện đại và mở rộng của TP.HCM, có các chức năng về tài chính, văn hoá, thương mại, dịch vụ cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí...

Hiện, khu đô thị Thủ Thiêm đã giải phóng hơn 99% mặt bằng. Còn hơn 100 hộ dân khiếu nại vì cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch theo quyết định của Thủ tướng năm 1996 nhưng vẫn bị giải tỏa.

Cử tri Thủ Thiêm yêu cầu từ chức, Chủ tịch HĐND TP.HCM nói gì?

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân Thủ Thiêm kêu gọi bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM nên từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh – Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN