Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa

Sự kiện: Tin ngắn

Thời điểm giữa trưa đầu giờ chiều nay (11/5), nhiệt đột ngoài trời có lúc lên trên 37 độ C khiến những người dân mưu sinh trên phố hay những người đi ngoài đường mệt mỏi.

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 1

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 2

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 3

Hôm nay (11/5), để chống chọi với đợt nắng gay gắt đầu mùa, người dân Thủ đô ra đường trùm kín mít bằng áo chống nắng, đầu được đội nón, che ô hoặc bất kể vận dụng gì có thể che nắng…

Hôm nay (11/5), để chống chọi với đợt nắng gay gắt đầu mùa, người dân Thủ đô ra đường trùm kín mít bằng áo chống nắng, đầu được đội nón, che ô hoặc bất kể vận dụng gì có thể che nắng…

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 5

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 6

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 7

Chịu sự nắng nóng, oi bức nhất là những người chạy xe ôm công nghệ hay những người giao hàng. Họ phải trang bị đầy đủ vật dụng tránh nắng tối ưu, tránh kiệt sức khi làm việc

Chịu sự nắng nóng, oi bức nhất là những người chạy xe ôm công nghệ hay những người giao hàng. Họ phải trang bị đầy đủ vật dụng tránh nắng tối ưu, tránh kiệt sức khi làm việc

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 9

Người dân phải dùng khăn mặt ướt đội lên đầu hay dùng ô che nắng trong khi đứng chờ xe buýt trên các tuyến đường ở Thủ đô

Người dân phải dùng khăn mặt ướt đội lên đầu hay dùng ô che nắng trong khi đứng chờ xe buýt trên các tuyến đường ở Thủ đô

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 11

Người dân Thủ đô dùng mọi cách “né” nắng nóng đầu mùa - 12

Tại bến xe Mỹ Đình, người dân vất vả vào bến bắt xe

Tại bến xe Mỹ Đình, người dân vất vả vào bến bắt xe

Nhân viên văn phòng làm ở toà nhà Keangnam phải dùng tay che nắng khi đi ra ngoài

Nhân viên văn phòng làm ở toà nhà Keangnam phải dùng tay che nắng khi đi ra ngoài

Một phụ nữ bịt kín mít đi bộ trên vỉa hè

Một phụ nữ bịt kín mít đi bộ trên vỉa hè

Nhân viên bảo vệ ngoài dùng ô to che nắng họ phải dùng thêm một quạt điều hòa

Nhân viên bảo vệ ngoài dùng ô to che nắng họ phải dùng thêm một quạt điều hòa

Người tham gia giao thông “tạm trú” ở các bóng cây ven đường chờ đèn xanh

Người tham gia giao thông “tạm trú” ở các bóng cây ven đường chờ đèn xanh

Bóng râm từ công trình ven đường cũng là nơi lý tưởng để tránh nắng

Bóng râm từ công trình ven đường cũng là nơi lý tưởng để tránh nắng

Dưới nhiều tán cây ven đường không khó bắt gặp hình ảnh người dân tranh thủ ngủ trưa

Dưới nhiều tán cây ven đường không khó bắt gặp hình ảnh người dân tranh thủ ngủ trưa

Một số người dân xuống hầm đi bộ trên đường Phạm Hùng nghỉ ngơi một lúc

Một số người dân xuống hầm đi bộ trên đường Phạm Hùng nghỉ ngơi một lúc

Những lao động nghèo mưu sinh trên phố sợ nhất mùa hè nắng nóng bởi họ hầu như đi cả ngày trên đường

Những lao động nghèo mưu sinh trên phố sợ nhất mùa hè nắng nóng bởi họ hầu như đi cả ngày trên đường

Những công nhân làm việc ở các công trình vẫn phải làm việc trong nắng nóng để kịp tiến độ

Những công nhân làm việc ở các công trình vẫn phải làm việc trong nắng nóng để kịp tiến độ

Đây cũng là thời điểm thợ sửa chữa điều hòa làm việc hết công suất phục vụ nhu cầu của người dân

Đây cũng là thời điểm thợ sửa chữa điều hòa làm việc hết công suất phục vụ nhu cầu của người dân

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, những ngày này, người dân cần chú ý khi ra đường trong khoảng thời gian từ 10h – 16h, bởi đây là khoảng thời gian nhiệt độ trong ngày và cường độ tia cực tím cao nhất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, những ngày này, người dân cần chú ý khi ra đường trong khoảng thời gian từ 10h – 16h, bởi đây là khoảng thời gian nhiệt độ trong ngày và cường độ tia cực tím cao nhất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN