Người dân thôn Hạ Lôi vỡ òa hạnh phúc như “được mùa hoa” trong giây phút dỡ phong tỏa

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đúng 0h ngày 6/5, thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) chính thức được dỡ lệnh phong tỏa sau 28 ngày cách ly.

Đúng 0h ngày 6/5, huyện Mê Linh công bố quyết định kết thúc cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi sau 28 ngày phong toả vì liên quan các ca bệnh COVID–19.

Đúng 0h ngày 6/5, huyện Mê Linh công bố quyết định kết thúc cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi sau 28 ngày phong toả vì liên quan các ca bệnh COVID–19.

Giây phút dỡ cách ly, người dân phấn khởi, liên tục hò reo "Hạ Lôi chiến thắng" vì sáng mai họ được trở lại với cánh đồng thân thuộc, chăm chút từng gốc hoa, luống rau, ruộng lúa.

Giây phút dỡ cách ly, người dân phấn khởi, liên tục hò reo "Hạ Lôi chiến thắng" vì sáng mai họ được trở lại với cánh đồng thân thuộc, chăm chút từng gốc hoa, luống rau, ruộng lúa.

Người dân cầm cờ Tổ quốc nhảy múa, hát hò ăn mừng. “Rất vui mừng và tự hào vì toàn thể nhân dân Hạ Lôi đã đoàn kết trong cuộc chiến chống COVID-19. Tôi và người dân không ngủ chút nào, chờ giây phút này”, chị Nguyễn Thị Nga - một tiểu thương buôn hoa cho biết.

Người dân cầm cờ Tổ quốc nhảy múa, hát hò ăn mừng. “Rất vui mừng và tự hào vì toàn thể nhân dân Hạ Lôi đã đoàn kết trong cuộc chiến chống COVID-19. Tôi và người dân không ngủ chút nào, chờ giây phút này”, chị Nguyễn Thị Nga - một tiểu thương buôn hoa cho biết.

Một người dân mang 2 nắp xoong đánh vào nhau để ăn mừng.

Một người dân mang 2 nắp xoong đánh vào nhau để ăn mừng.

Họ diễu hành trong đêm, vừa đi vừa hát, nói cười sảng khoái. “Hoa của chúng tôi hỏng hết rồi nhưng chúng tôi vẫn vui”, chị Nguyễn Thị Huệ nói.

Họ diễu hành trong đêm, vừa đi vừa hát, nói cười sảng khoái. “Hoa của chúng tôi hỏng hết rồi nhưng chúng tôi vẫn vui”, chị Nguyễn Thị Huệ nói.

Những thanh niên thôn Hạ Lôi hò hét, vỗ tay không ngớt hô vang “Hạ Lôi chiến thắng”.

Những thanh niên thôn Hạ Lôi hò hét, vỗ tay không ngớt hô vang “Hạ Lôi chiến thắng”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn chụp chung một tấm hình kỉ niệm mừng ngày Hạ Lôi dỡ lệnh phong tỏa, chị chia sẻ: “Cả tháng không chăm sóc cũng không đi bán hoa được, nhà trồng mấy sào hoa hướng dương nên lo lắng sốt ruột, nhưng vì công việc chung đẩy lùi dịch nên chúng tôi cũng sẵn sàng chấp hành”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn chụp chung một tấm hình kỉ niệm mừng ngày Hạ Lôi dỡ lệnh phong tỏa, chị chia sẻ: “Cả tháng không chăm sóc cũng không đi bán hoa được, nhà trồng mấy sào hoa hướng dương nên lo lắng sốt ruột, nhưng vì công việc chung đẩy lùi dịch nên chúng tôi cũng sẵn sàng chấp hành”.

Trong khi đó tại chốt mềm, giáp ranh giữa thôn Đông Cao (xã Tráng Việt) và thôn Hạ Lôi, người dân vùng thôn Đông Cao đứng gần chốt để chúc mừng người dân thôn Hạ Lôi được dỡ lệnh phong tỏa

Trong khi đó tại chốt mềm, giáp ranh giữa thôn Đông Cao (xã Tráng Việt) và thôn Hạ Lôi, người dân vùng thôn Đông Cao đứng gần chốt để chúc mừng người dân thôn Hạ Lôi được dỡ lệnh phong tỏa

Trong giây phút dỡ lệnh phong tỏa, người dân sung sướng đi lại qua chốt, ai cũng cầm điện thoại livestream (phát trực tiếp) để thông báo với mọi người Hạ Lôi đã hết phong tỏa.

Trong giây phút dỡ lệnh phong tỏa, người dân sung sướng đi lại qua chốt, ai cũng cầm điện thoại livestream (phát trực tiếp) để thông báo với mọi người Hạ Lôi đã hết phong tỏa.

Chị Nguyễn Thị Nhàn (phố Hạ) cho biết: “Gần một tháng nay không được ra ngoài, cảm giác rất tù túng, nay được đi lại tự do ra bên ngoài tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các cấp chính quyền đã không quản ngày đêm, để hôm nay chúng tôi được dỡ cách ly”.

Chị Nguyễn Thị Nhàn (phố Hạ) cho biết: “Gần một tháng nay không được ra ngoài, cảm giác rất tù túng, nay được đi lại tự do ra bên ngoài tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các cấp chính quyền đã không quản ngày đêm, để hôm nay chúng tôi được dỡ cách ly”.

Người dân đứng hai bên đường vẫy tay chào những chiến sĩ không quản ngày đêm làm nhiệm vụ gần một tháng tại đây. Những chiến sĩ cũng vẫy tay chào người dân trước khi rời đi.

Người dân đứng hai bên đường vẫy tay chào những chiến sĩ không quản ngày đêm làm nhiệm vụ gần một tháng tại đây. Những chiến sĩ cũng vẫy tay chào người dân trước khi rời đi.

Người dân thôn Hạ Lôi vỡ òa hạnh phúc như “được mùa hoa” trong giây phút dỡ phong tỏa - 12

Người dân cầm cờ đi khắp ngõ xóm

Người dân cầm cờ đi khắp ngõ xóm

Ông Hoàng Ngọc Chanh ôm đứa cháu ngoại vào lòng, cho biết: “Đã 28 ngày qua không được gặp cháu, nhớ nó lắm nhưng tôi không thể vào thăm cháu được. Tối nay, con gái và con rể đã nấu một nồi cháo to để cả nhà ăn mừng”.

Ông Hoàng Ngọc Chanh ôm đứa cháu ngoại vào lòng, cho biết: “Đã 28 ngày qua không được gặp cháu, nhớ nó lắm nhưng tôi không thể vào thăm cháu được. Tối nay, con gái và con rể đã nấu một nồi cháo to để cả nhà ăn mừng”.

Những chiếc xe ô tô, xe máy đã lăn bánh xuyên qua thôn, chạy qua chốt. Họ mừng vui vẫy tay chào nhau như ngày hội làng.

Những chiếc xe ô tô, xe máy đã lăn bánh xuyên qua thôn, chạy qua chốt. Họ mừng vui vẫy tay chào nhau như ngày hội làng.

Ông Ngô Văn Chung đã cầm vòi nước tưới vườn hồng ngay sau giây phút dỡ lệnh phong tỏa vì quá vui sướng.

Ông Ngô Văn Chung đã cầm vòi nước tưới vườn hồng ngay sau giây phút dỡ lệnh phong tỏa vì quá vui sướng.

Các tiểu thương bắt đầu ngày làm việc của mình sau 28 ngày cách ly. Tuy đã dỡ bỏ cách ly, nhưng Hạ Lôi vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh.

Các tiểu thương bắt đầu ngày làm việc của mình sau 28 ngày cách ly. Tuy đã dỡ bỏ cách ly, nhưng Hạ Lôi vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh.

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Mê Linh quyết định chính thức phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi để cách ly, theo dõi và dập dịch COVID-19.

Huyện thành lập 9 chốt (6 chốt cứng và 3 chốt mềm). 6 chốt cứng nhằm cấm tất cả các phương tiện ra vào thôn Bàng, 3 chốt mềm để cho các cơ quan đoàn thể, y bác sĩ ra vào thực hiện nhiệm vụ.

Liên tiếp những ngày sau đó, thôn phát hiện thêm nhiều ca dương tính, có tổng cộng 13 ca bệnh liên quan, ca cuối cùng được phát hiện vào ngày 13/4.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dỡ bỏ phong toả tại thôn Hạ Lôi, Hà Nội vào 0h ngày 6/5

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) sẽ công bố kết thúc phong toả khu vực cách ly tại thôn Hạ Lôi,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN