Người đàn ông ở Hà Nội nói gì khi mua 18 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa đi tiêu thụ

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Công an Hà Tĩnh phát hiện xe tải chở 18 tấn lợn nhiễm dịch, nhiều con đã chết, bốc mùi. Chủ lô hàng khai đã mua qua mạng để bán kiếm lời và không biết lợn nhiễm dịch.

18 tấn lợn nhiễm dịch trên đường tiêu thụ.

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã tiêu hủy 18 tấn lợn nhiễm dịch trên xe tải vừa được phát hiện.

Theo cơ quan chức năng, trưa hai hôm trước (28/5), trên tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đoạn qua xã Kỳ Tân, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 37H-024... do Lê Xuân Phú (SN 1990, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở theo gia súc không rõ nguồn gốc.

Xe tải chở 180 con lợn, tương đương 18 tấn lợn nhiễm dịch.

Xe tải chở 180 con lợn, tương đương 18 tấn lợn nhiễm dịch.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 180 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 18 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy kiểm dịch và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lợn này. Đặc biệt, có nhiều con lợn đã chết, chuyển màu, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nghiêm trọng.

Tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu gửi đi xét nghiệm dịch bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ số lợn trên nhiễm vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi – một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn, chưa có thuốc chữa, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Ông Lạng làm việc với cơ quan công an.

Ông Lạng làm việc với cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, lái xe Lê Xuân Phú khai nhận vận chuyển số lợn trên theo yêu cầu của Kiều Đức Lạng (trú tại TP Hà Nội).

Chủ lô hàng ông Kiều Đức Lạng (trú TP Hà Nội) khai nhận, thấy có người rao bán lợn trên mạng xã hội, ông Lạng đã cùng một người ở tỉnh Nghệ An mua, vận chuyển vào tỉnh Quảng Bình để bán. Tuy nhiên, lúc mua, ông Lạng không biết số lợn nói trên đã nhiễm dịch.

"Khi trao đổi qua điện thoại để mua lợn, họ bảo lợn không có dịch, nhưng không biết quá trình vận chuyển có lây nhiễm hay không. Sau khi kiểm tra, lợn bị nhiễm dịch tả Châu Phi, công an yêu cầu tiêu hủy số lợn. Tôi cũng nhìn nhận thấy vấn đề nguy hại, nên chấp thuận theo yêu cầu tiêu hủy lợn để không gây nguy hại ra cộng đồng", ông Lạng khai với công an.

Mạng xã hội lan truyền bài viết của một người tự xưng là nhân viên tố cáo Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam trà trộn heo bệnh, gà bệnh hôi thối,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Trường ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN