Người dân Hà Tĩnh đổ xô ra bờ biển vợt "lộc trời" ngày cuối năm

Sự kiện: Tin nóng Hà Tĩnh

Những ngày cuối năm, ngư dân Hà Tĩnh vui mừng khi sò huyết trôi dạt vào bờ rất nhiều, dân tranh thủ đi thu hoạch mỗi ngày kiếm tiền triệu.

Khoảng 3 ngày nay, khi thời tiết chuyển rét đậm có mưa phùn, số lượng sò huyết theo sóng tràn vào bờ biển huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) rất nhiều. Người dân cũng tranh thủ ra bờ biển để thu hoạch “lộc trời”.

Khoảng 3 ngày nay, khi thời tiết chuyển rét đậm có mưa phùn, số lượng sò huyết theo sóng tràn vào bờ biển huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) rất nhiều. Người dân cũng tranh thủ ra bờ biển để thu hoạch “lộc trời”.

Người dân huyện Nghi Xuân đổ xô ra bãi biển xã Cương Gián để vớt sò huyết. Đây là loại sò có chất dinh dưỡng và giá trị kinh tế.

Người dân huyện Nghi Xuân đổ xô ra bãi biển xã Cương Gián để vớt sò huyết. Đây là loại sò có chất dinh dưỡng và giá trị kinh tế.

“Cuối năm mà sò còn dạt vào biển nhiều như thế này dân rất vui mừng, đây là tín hiệu cho một năm mới nhiều bội thu, ngư dân đón thắng lợi. Những ngày biển động không ra khơi được tôi tranh thủ ra bờ biển để vợt sò, mỗi ngày thu gần 1 triệu đồng, cũng có người kiếm được hơn 2 triệu", ngư dân xã Cương Gián nói.

“Cuối năm mà sò còn dạt vào biển nhiều như thế này dân rất vui mừng, đây là tín hiệu cho một năm mới nhiều bội thu, ngư dân đón thắng lợi. Những ngày biển động không ra khơi được tôi tranh thủ ra bờ biển để vợt sò, mỗi ngày thu gần 1 triệu đồng, cũng có người kiếm được hơn 2 triệu", ngư dân xã Cương Gián nói.

Mỗi người sử dụng một lưới vợt tự chế để bắt sò. Sau khi ngâm mình dưới nước tầm 30 phút cào dưới đáy, lưới đựng sẽ được đưa lên bờ đổ ra và phân loại.

Mỗi người sử dụng một lưới vợt tự chế để bắt sò. Sau khi ngâm mình dưới nước tầm 30 phút cào dưới đáy, lưới đựng sẽ được đưa lên bờ đổ ra và phân loại.

Mỗi ngày một người có thể vớt được khoảng hơn 100 kg sò. Sò sau khi được thu hoạch sẽ bán cho thương lái giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Mỗi ngày một người có thể vớt được khoảng hơn 100 kg sò. Sò sau khi được thu hoạch sẽ bán cho thương lái giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Sò huyết thời gian qua trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh rất nhiều. Đây là loài sò nhuyễn thể hai mảnh, có giá trị dinh dưỡng cao, bổ máu, được chế biến thành nhiều món ăn được nhiều người ưa thích.

Sò huyết thời gian qua trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh rất nhiều. Đây là loài sò nhuyễn thể hai mảnh, có giá trị dinh dưỡng cao, bổ máu, được chế biến thành nhiều món ăn được nhiều người ưa thích.

Sò được phân loại và ngư dân dùng những bao tải để đựng vận chuyển đi tiêu thụ. Nhiều người dân thu hoạch tiền triệu mỗi ngày nhờ "lộc trời" cuối năm.

Sò được phân loại và ngư dân dùng những bao tải để đựng vận chuyển đi tiêu thụ. Nhiều người dân thu hoạch tiền triệu mỗi ngày nhờ "lộc trời" cuối năm.

Sau khi thu hoạch xong sò huyết, người dân sử dụng xe kéo để ra đưa số hải sản này lên bờ.

Sau khi thu hoạch xong sò huyết, người dân sử dụng xe kéo để ra đưa số hải sản này lên bờ.

Việc mua bán sò cũng được thực hiện ngay ở bờ biển sau khi đánh bắt xong.

Việc mua bán sò cũng được thực hiện ngay ở bờ biển sau khi đánh bắt xong.

Hàng chục người dân phấn khởi đổ xô ra bờ biển để vợt sò huyết.

Hàng chục người dân phấn khởi đổ xô ra bờ biển để vợt sò huyết.

Sò sau khi phân loại, lựa chọn được đóng vào từng bao tải trên xe kéo tự chế để chở vào bán cho các thương lái.

Sò sau khi phân loại, lựa chọn được đóng vào từng bao tải trên xe kéo tự chế để chở vào bán cho các thương lái.

Người dân phân loại sò ngay trên bờ sau khi lưới được kéo lên.

Người dân phân loại sò ngay trên bờ sau khi lưới được kéo lên.

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho hay, những ngày cuối năm biển động nên số lượng sò huyết bị sóng đánh vào bờ rất nhiều. Tận dụng thời gian này, người dân địa phương và các xã lân cận kéo nhau ra bờ để vợt sò. Vì có thêm thu nhập ngày biển động nên người dân rất vui mừng, phấn khởi.

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho hay, những ngày cuối năm biển động nên số lượng sò huyết bị sóng đánh vào bờ rất nhiều. Tận dụng thời gian này, người dân địa phương và các xã lân cận kéo nhau ra bờ để vợt sò. Vì có thêm thu nhập ngày biển động nên người dân rất vui mừng, phấn khởi.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân Hà Tĩnh ra biển vớt ”lộc trời” giữa mưa rét

Mưa lớn, sóng biển mạnh, sò mai theo sóng dạt vào bờ biển Hà Tĩnh rất nhiều. Những ngày này, người dân Hà Tĩnh tranh thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN