Dân đổ xô giăng lưới đón 'lộc trời' trên đường khi lũ dâng nhanh

Sự kiện: Tin ngắn

Mưa lớn cùng hồ Kẻ Gỗ xả lũ khiến nhiều vùng hạ du (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) ngập sâu, đây cũng là thời điểm “vàng” người dân đổ xô ra đồng, đường làng giăng lưới bắt cá.

Ngày 17/10, nhiều thôn ở khu vực xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngập sâu sau mưa lớn cùng với hồ Kẻ Gỗ xả lũ. Cũng trong ngày, người dân đổ xô ra đồng, đường làng, mương nước để đánh bắt cá. Họ xem thời điểm này như là mùa lộc trời có nhiều tôm cá.

Ngày 17/10, nhiều thôn ở khu vực xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngập sâu sau mưa lớn cùng với hồ Kẻ Gỗ xả lũ. Cũng trong ngày, người dân đổ xô ra đồng, đường làng, mương nước để đánh bắt cá. Họ xem thời điểm này như là mùa lộc trời có nhiều tôm cá.

Tại khu vực nhà văn hoá thôn Đồng Bàu có nơi ngập sâu trên 1m. Người dân giăng lưới bắt cá ngay ở các đường vào thôn.

Tại khu vực nhà văn hoá thôn Đồng Bàu có nơi ngập sâu trên 1m. Người dân giăng lưới bắt cá ngay ở các đường vào thôn.

Hôm qua đến nay, ông Hà Tuấn Anh cùng người dân ở thôn ra đường, đồng để thả lưới, có hôm được cá trắm nặng 4kg, còn lại đa phần là các loài cá rô phi, cá diếc…

Hôm qua đến nay, ông Hà Tuấn Anh cùng người dân ở thôn ra đường, đồng để thả lưới, có hôm được cá trắm nặng 4kg, còn lại đa phần là các loài cá rô phi, cá diếc…

Những con cá được người dân thả lưới đánh bắt ngay trên đường liên thôn khi nước lũ lên nhanh.

Những con cá được người dân thả lưới đánh bắt ngay trên đường liên thôn khi nước lũ lên nhanh.

Những con cá sau khi đánh bắt sẽ được đựng vào những chiếc túi lưới.

Những con cá sau khi đánh bắt sẽ được đựng vào những chiếc túi lưới.

Theo người dân thả lưới, nước ngập sâu, dòng nước chảy nên cứ khoảng 2h sẽ đưa lưới lên gỡ cá, mỗi lần được khoảng 2kg cá đồng.

Theo người dân thả lưới, nước ngập sâu, dòng nước chảy nên cứ khoảng 2h sẽ đưa lưới lên gỡ cá, mỗi lần được khoảng 2kg cá đồng.

Những tuyến đường mà mọi người thường xuyên đi lại nay trở thành ao cá.

Những tuyến đường mà mọi người thường xuyên đi lại nay trở thành ao cá.

Tại cánh đồng thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Thành) người dân sử dụng thuyền ra đồng để thả lưới.

Tại cánh đồng thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Thành) người dân sử dụng thuyền ra đồng để thả lưới.

Dù nước lũ lớn nhưng nhiều người vẫn mạo hiểm chèo thuyền thả lưới.

Dù nước lũ lớn nhưng nhiều người vẫn mạo hiểm chèo thuyền thả lưới.

Ông Nguyễn Huy Trí, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, để ứng phó với mưa lũ, chính quyền đã rà soát những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt cao. Dự kiến chiều nay, xã sẽ đưa 52 hộ dân nằm trong khu vực ngập lụt lên những nơi cao hơn.

Ông Nguyễn Huy Trí, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, để ứng phó với mưa lũ, chính quyền đã rà soát những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt cao. Dự kiến chiều nay, xã sẽ đưa 52 hộ dân nằm trong khu vực ngập lụt lên những nơi cao hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng trăm người mang đèn pin đi vớt 'lộc trời' sau bão số 8

Tối 14/10, sau khi bão số 8 tan, bờ biển ở xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xuất hiện một lượng lớn ngao biển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN