Ngủ trên quốc lộ, "ma men" gây tai nạn

Người đàn ông sau khi nhậu xong chọn ngay giữa Quốc lộ 1A để “đánh giấc” khiến nhiều tài xế ô tô phải hốt hoảng né tránh.

Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào lúc 5h sáng nay 24/6 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua khu phố 2, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) làm hai xe ô tô gặp nạn mà nguyên nhân là do “đệ tử lưu linh” ngủ trên đường.

Theo người dân địa phương, lúc 2h sáng, một “ma men” (khoảng 30 tuổi) sau khi nhậu say đã ra đứng giữa Quốc lộ 1A để la hét. Bà con sống hai bên đường ra khuyên can nhưng “đệ tử lưu linh” vẫn bỏ ngoài tai. Sau đó, người này vô tư nằm ngủ chình ình trên Quốc lộ.

Nhiều tài xế điều khiển xe ô tô khi lưu thông đến khu vực này phải hốt hoảng đánh lái né tránh.

Ngủ trên quốc lộ, "ma men" gây tai nạn - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 5h sáng, tài xế Lưu Văn Dũng (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) điều khiển ô tô bảy chỗ BKS 51A-027.29 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ An Sương về An Lạc đã hoảng hồn đánh lái để né “ma men” đang đánh giấc trên làn đường ô tô.

Do đánh lái quá gấp, chiếc xe bảy chỗ đã bị xe ben BKS 54S – 2255 do tài xế Trương Văn Nhẹ, (28 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang) cầm lái chạy cùng chiều không thắng kịp tông mạnh vào thân xe. Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị lật chắn ngang trên đường, xe anh Dũng bị biến dạng phần đuôi. Rất may, không có thương vong về người.

Ngay sau đó, lực lượng dân phòng có mặt đưa “ma men” vào lề đường.

Ngủ trên quốc lộ, "ma men" gây tai nạn - 2

Ngủ trên quốc lộ, "ma men" gây tai nạn - 3

Xe ô tô bảy chỗ và xe ben bỗng dưng gặp nạn vì “đệ tử lưu linh” đánh giấc trên đường

Tại hiện trường, chiếc xe ben lật chắn ngang trên đường bị hư hỏng nặng, xe ô tô bảy chỗ cũng bị biến dạng phần đuôi.

Tài xế Dũng nói trong bực tức: “Không biết người này có bị thần kinh không. Nhậu say hết chỗ ngủ lại ra đường nằm để gây họa cho người khác. Đúng là hết biết”.

Đến 8 giờ cùng ngày các phương tiện bị nạn được đưa đi nơi khác. Nam thanh niên say xỉn cũng được mời về công an phường Tân Tạo A để làm rõ hành vi gây mật trật tự an toàn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN