Nghi vấn nhân viên bảo vệ đến bệnh viện cũ tự thiêu

Sự kiện: Tin ngắn

Người đàn ông trước đây là nhân viên bảo vệ của bệnh viện bất ngờ điều khiển xe ô tô vào khoa cấp cứu rồi được cho là tự thiêu...

Ngày 17.4, Cơ quan công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong được cho là tự thiệu trước cửa khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h45 cùng ngày, ông Trương Tấn Tùng (45 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe ô tô (loại 4 chỗ ngồi) mang BKS: 84A – 012.65 chạy vào cổng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Khi đến trước cửa khoa Cấp cứu thì xe bốc cháy dữ dội, lúc này anh Tùng lao ra khỏi xe trong tình trạng lửa bao phủ khắp người. Những người xung quanh dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ đến ứng cứu nhưng bất thành.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Trà Vinh đã điều 4 xe cứu hoả đến hỗ trợ dập lửa. Đám cháy, sau đó được dập tắt hoàn toàn.

Anh Tùng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng người cháy nám đen, tay, chân co quắp, tuy nhiên đã tử vong.

Được biết, trước đây anh Tùng là nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, nhưng đã nghỉ việc hơn 1 năm nay và hiện đang làm nghề chạy xe đưa đón khách tự do.

Thời gian gần đây, người đàn ông này được cho là buồn chuyện riêng tư nên có ý định tìm đến cái chết bằng cách tự thiêu.

Hà Nội: Bác sĩ dùng xăng tự thiêu tại nhà riêng

Hàng xóm và người thân phát hiện anh H. tự thiêu tại nhà riêng. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện...

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.KIỀU ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN