Nam thanh niên lao xuống sông cứu sống hai mẹ con

Sự kiện: Tin nóng Quảng Nam

Nghe tiếng kêu cứu, anh Bảo liều mình nhảy xuống dòng nước xoáy cứu sống hai mẹ con.

Nam thanh niên lao xuống sông cứu sống hai mẹ con - 1

 Hiện trường nước xoáy trên sông Bàn Thạch, nơi anh Bảo lao mình xuống cứu hai mẹ con bà Lý. Ảnh: THANH NHẬT

Khoảng 10 giờ 30 ngày 14-10, bà Huỳnh Thị Lý (phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xuất viện sau khi điều trị gãy chân về nhà. Con trai chở bà Lý đi qua đoạn cống đập Bến Bổi (sông Bàn Thạch, TP Tam Kỳ) thì rơi đồ nên phải dừng lại.

Trong lúc dừng xe nhặt đồ cả hai mẹ con đã bị rơi xuống sông Bàn Thạch.

Lúc này, anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo (23 tuổi, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang ngồi chơi gần đó nghe tiếng kêu cứu.

Anh Bảo chạy đến thì thấy bà Lý đã chìm, con trai bà đang vật lộn với dòng nước.

Ngay lập tức, anh Bảo nhảy xuống sông cứu hai người. Do dòng nước chảy xiết nên việc cứu người gặp khó khăn.

Sau đó, một số người câu cá gần đó nhìn thấy đã chạy đến tháo ống nước thả xuống kéo ba người lên bờ.

Bà Lý uống nhiều nước, vết thương cũ tái phát và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Được biết cống Bến Bổi trên sông Thạch Bàn dài 6 m, rộng 2,5 m, nước sâu 3 m. Lúc xảy ra vụ việc dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm.

2 bé trai bị nước lũ cuốn trôi, người hùng áo xanh ra tay giải cứu

Nghe người dân kêu cứu, trung úy công an liền lao xuống dòng nước lũ cứu 2 cháu bé thoát khỏi dòng nước đang chảy siết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THANH NHẬT ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN