Nam Phi: Đào được viên kim cương xanh "khủng"

Công ty Petra Diamonds vừa phát hiện một viên kim cương xanh quý hiếm 25,5 carat tại vùng mỏ nổi tiếng Cullinan, Nam Phi. Ước tính viên kim cương có giá trị hơn 10 triệu USD.

Viên kim cương vừa được tìm thấy có màu xanh hiếm có và Petra cho biết đây là một “viên đá quý có chất lượng màu sắc hàng đầu”.
 
Mỏ Cullinan nổi tiếng với những viên kim cương lớn, nhiều viên đá quý được phát hiện tại đây đã trở thành trang sức trang trí trên các vương miện hoàng gia. Ngoài ra, rất nhiều viên kim cương được tìm thấy tại mỏ này cũng trở thành “Ngôi sao lớn” của châu Phi từ hồi năm 1905.

“Kim cương xanh là hiếm nhất trong tất cả các loại kim cương và Cullinan là một trong những nhà sản xuất lớn nhất của loại đá quý này. Từ sau khi Petra Diamonds mua lại mỏ Cullinan, một viên đá màu xanh quan trọng cũng đã từng được tìm thấy ở đây”, Jeremy Dibb - nhà phân tích đá quý của công ty môi giới Canaccord cho biết.

Nam Phi: Đào được viên kim cương xanh "khủng" - 1

Petra Diamonds phát hiện ra viên kim cương xanh 25,5 carat tại vùng mỏ Cullinan

Sau khi phát hiện về viên đá quý 25,5 carat này được công bố, chỉ số chứng khoán của công ty Petra Diamonds - một thành viên của FTSE 250 index đã tăng 0,6 điểm và dừng ở 108 điểm trong phiên giao dịch buổi sáng 17-4 tại Sàn Giao dịch chứng khoán London.

Trước đó, tại khu mỏ này cũng từng phát hiện một số viên kim cương xanh có giá trị lớn, trong đó có viên kim cương màu xanh lục 10,48 carat được bán với giá 10,8 triệu USD hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là mức giá bán kỷ lục tính trên một carat kim cương xanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người Lao Động/Telegraph)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN