Mỹ: Xả súng liên tiếp, 4 người chết

Một nghi phạm đã thực hiện hai vụ xả súng liên tiếp tại bang Texas của Mỹ vào đêm 7/8, khiến 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Cảnh sát thành phố DeSoto thuộc bang Texas cho biết, vụ xả súng bắt đầu từ một ngôi nhà ở thành phố Dallas và sau đó kết thúc tại một ngôi nhà khác ở thành phố DeSoto. Nghi phạm của hai vụ xả súng này được xác định là Erbie Bowser. Hiện tên này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hai người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở Dallas là Tasmia Allen, 17 tuổi và mẹ của cô Toya Smith, 43 tuổi.  Cảnh sát không tiết lộ danh tính 2 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở DeSoto. Ít nhất 4 người khác cũng bị thương trong hai vụ xả súng này đều là trẻ em từ 11 đến 17 tuổi.

Nghi phạm Erbie Bowser là một giáo viên giáo dục đặc biệt tại quận Mesquite, Texas, nhưng đã nghỉ dạy vào năm 2010. “Ông ta có một tiểu sử tốt ở đây và được coi là một người rất hòa nhã”, phát ngôn viên của quận Mesquite, bà Laura Jobe cho biết.

Mỹ: Xả súng liên tiếp, 4 người chết - 1

Erbie Bowser xả súng giết chết 4 người

Cảnh sát cho biết, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên từ một người phụ nữ sau khi người phụ nữ này nói chuyện điện thoại với ai đó tại ngôi nhà xảy ra vụ xả súng ở Dallas, nhưng khi có lái xe tới ngôi nhà thì không ai trả lời. Một cuộc điện thoại khẩn cấp khác cảnh sát nhận được từ một người dân ở DeSoto.

“Chúng tôi tin rằng đây là vụ xả súng liên quan tới chuyện gia đình”, một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Tất cả những nạn nhân thiệt mạng được xác định là do trúng đạn, cho dù Franks thừa nhận hắn đã sử dụng một thiết bị nổ. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN