Mỹ: Mẹ sát hại 7 con, giấu xác vào thùng giấy

Cảnh sát đã rất sốc khi mở lần lượt bảy chiếc hộp đựng xác trẻ sơ sinh.

Ngày 13/4, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một phụ nữ với tội danh sát hại 7 đứa con do chính bà này dứt ruột đẻ ra trong thời gian hơn 10 năm sau khi phát hiện thi thể của những hài nhi xấu số này bị giấu trong hộp giấy và vứt trong gara của ngôi nhà cũ.

Nghi phạm Megan Huntsman 39 tuổi đã từng sống trong ngôi nhà trên ở hạt Pleasant Grove, bang Utah cách đây 3 năm, và người phụ nữ này đã sinh ra những đứa trẻ tội nghiệp trên trong thời gian từ năm 1996-2006.

Mỹ: Mẹ sát hại 7 con, giấu xác vào thùng giấy - 1

Nghi phạm Megan Huntsman bị cáo buộc sát hại 7 đứa con của mình

Cảnh sát được cử đến hiện trường điều tra sau khi họ nhận được cuộc gọi của chồng Huntsman thông báo về xác một trẻ sơ sinh trong căn nhà này. Khi tới nơi, các sĩ quan cảnh sát đã rất sốc khi phát hiện ra 6 xác trẻ em nữa.

Cảnh sát trưởng Michael Roberts không đưa ra bất cứ bình luận nào về động cơ gây án cũng như những lời khai mà Huntsman đưa ra trong cuộc thẩm vấn của điều tra viên. Huntsman hiện đang bị tạm giam tại nhà tù Utah với 6 tội danh giết người.

Những người hàng xóm quanh khu này cho biết họ rất sốc trước những cáo buộc do cảnh sát đưa ra, và họ càng thấy khó hiểu hơn nữa khi những đứa con lớn hơn của người phụ nữ này cùng sống trong ngôi nhà trên không hề biết gì về việc mẹ mình mang bầu hay làm điều gì đó mờ ám.

Cảnh sát tin rằng người chồng và Huntsman cùng ở bên nhau khi những đứa trẻ trên được sinh ra, song họ nói rằng ông này không phải là đối tượng có liên quan vào thời điểm này. Đại úy Roberts tuyên bố: “Chúng tôi không tin rằng ông ta biết tí gì về những chuyện đã xảy ra.”

Khi được hỏi làm thế nào mà người chồng không biết được chuyện gì đã xảy ra, ông Roberts nhún vai: “Đó là câu hỏi trị giá cả triệu đô-la đấy. Thật ngạc nhiên đúng không?”

Thi thể của 7 hài nhi này đã được đưa tới phòng pháp y Utah để kiểm tra và xác định nguyên nhân tử vong. Các điều tra viên cũng đã lấy mẫu ADN của nghi phạm và người chồng để xác định xem họ có đúng là bố mẹ của những đứa trẻ xấu số trên hay không.

Mỹ: Mẹ sát hại 7 con, giấu xác vào thùng giấy - 2

Cảnh sát tới khám nghiệm hiện trường

Cảnh sát cho biết ngôi nhà nơi xác những đứa trẻ này bị giấu là của bố mẹ người chồng, và anh này đã phát hiện ra xác một trẻ sơ sinh khi đang dọn dẹp gara. Hàng xóm cho biết người chồng này tên là Darren West, người đã từng phạm tội và phải ngồi tù.

Hồ sơ tòa án cho thấy West đã bị kết án 9 năm với tội danh sở hữu hóa chất trái phép để sản xuất ma túy vào năm 2006. Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao anh này được thả tự do trước thời hạn.

Hàng xóm cho biết ba cô con gái khác tuổi từ 13 đến 18 của Huntsman vẫn đang sống trong ngôi nhà này. Họ cũng nói rằng Huntsman là một người phụ nữ tốt bụng và vẫn thường xuyên giúp đỡ họ, thế nên họ rất sốc trước vụ việc trên.

Khi nhớ lại giây phút đến hiện trường, cảnh sát trưởng Roberts vẫn chưa khỏi bàng hoàng: “Tôi đã rất sốc và không thể tin vào mắt mình. Các cảnh sát khác cũng vậy, họ càng sốc hơn khi mở lần lượt từng chiếc hộp chứa xác những đứa trẻ này.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Independent) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN