Mỹ dè dặt với đề nghị đàm phán của Triều Tiên

Tờ Yonhap ngày 23/5 đưa tin, chính phủ Mỹ đã từ chối bình luận về đề xuất đàm phán mới nhất do Triều Tiên đưa ra với lý do họ cần thêm nhiều thông tin hơn nữa về lời đề nghị này.

Tại cuộc gặp với ủy viên thường trực Bộ chính trị Trung Quốc Liu Yunshan trong  khuôn khổ chuyến thăm tới Bắc Kinh gần đây, đặc phái viên Triều Tiên Choe Ryong-hae đã phát biểu rằng Triều Tiên sẵn sàng nghe theo lời khuyên của Trung Quốc nối lại đàm phán với Mỹ và các quốc gia khác.

Phát biểu của ông Choe có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi quan trọng trong thái độ của Triều Tiên. Hồi tháng 3 và tháng 4, Bình Nhưỡng đã khuấy đảo tình hình khu vực bằng những đe dọa quân sự quyết liệt, nhưng trong những tuần gần đây tình hình đã lắng dịu đi rất nhiều.

Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng trước đề nghị này bởi truyền thống “khó lường” của Triều Tiên.
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho hay: “Tôi không cho rằng chúng tôi đã có đủ thông tin để xác định nó (đề xuất của Triều Tiên – PV).” Ông cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Choe vẫn đang tiếp tục và phía Mỹ vẫn chưa nhận được thông tin cập nhật nào từ phía Trung Quốc về chuyến thăm này. Trước đó, Trung Quốc đã báo trước cho Washington về chuyến thăm của ông Choe tới nước này.

Mỹ dè dặt với đề nghị đàm phán của Triều Tiên - 1

Ông Choe Ryong-hae (trái) trong cuộc gặp với ông Liu Yunshan

Ông Ventrell nhấn mạnh rằng Triều Tiên biết rõ cần phải làm gì để nối lại đàm phán với Mỹ. Washington đã liên tục kêu gọi Bình Nhưỡng thể hiện sự nghiêm túc trong vấn đề phi hạt nhân hóa bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.

Phía Mỹ cũng đang cố gắng để thúc đẩy hợp tác giữa 5 thành viên tham gia vào các vòng đàm phán với Triều Tiên, bao gồm cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga.

Chuyến thăm tới Trung Quốc của ông Choe hiện đang được theo dõi sát sao trong bối cảnh các bên đều hy vọng rằng Bắc Kinh có thể trở thành chiếc cầu nối trung gian đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.

Hôm thứ năm, phía Triều Tiên cũng đề xuất với Hàn Quốc đồng tổ chức một sự kiện kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000 nhằm tăng cường hợp tác và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN