Mưa lớn khiến TP Vĩnh Yên ngập sâu, nhiều phương tiện “bơi” trong nước

Sự kiện: Tin nóng Vĩnh Phúc

Mưa lớn kéo dài liên tục trút xuống khiến nhiều nơi tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) bị ngập sâu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Clip: TP Vĩnh Yên ngập sâu vì mưa lớn 

Suốt từ đêm 4 sang ngày 5/8, khu vực TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã có mưa lớn kéo dài. Những cơn mưa tầm tã trút xuống khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

Suốt từ đêm 4 sang ngày 5/8, khu vực TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã có mưa lớn kéo dài. Những cơn mưa tầm tã trút xuống khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

Đặc biệt, khu vực đường Mê Linh, đường Nguyễn Tất Thành có chỗ ngập sâu khoảng 1m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, khu vực đường Mê Linh, đường Nguyễn Tất Thành có chỗ ngập sâu khoảng 1m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Tình trạng ngập lụt đã khiến nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy, xe đạp di chuyển khó khăn.

Tình trạng ngập lụt đã khiến nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy, xe đạp di chuyển khó khăn.

Mưa lớn khiến TP Vĩnh Yên ngập sâu, nhiều phương tiện “bơi” trong nước - 4

Nhiều người đi xe đạp phải xuống dắt xe di chuyển trong nước để đảm bảo an toàn.

Nhiều người đi xe đạp phải xuống dắt xe di chuyển trong nước để đảm bảo an toàn.

Một số phương tiện không kịp di chuyển đến chỗ cao ráo phải ngâm trong nước.

Một số phương tiện không kịp di chuyển đến chỗ cao ráo phải ngâm trong nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên trong đêm nay và ngày mai (6/7) ở các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên trong đêm nay và ngày mai (6/7) ở các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Nguồn: [Link nguồn]

Lạng Sơn: Nước ngập lút bánh xe sau mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm tại TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN