Mưa giông nhấn chìm thuyền chở nông sản, 2 người chết

Mưa giông quá lớn nên chiếc thuyền vỏ gỗ bị chìm, 2 người bị nước cuốn trôi. Hơn 20 người còn lại may mắn thoát chết khi người dân đưa thuyền nhỏ ra ứng cứu kịp thời.

Sáng 15.6, thi thể 2 nạn nhân bị tai nạn chìm thuyền trên sông Tiền (đoạn qua huyện Châu Thành) đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1km. Công an tỉnh Bến Tre đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mưa giông nhấn chìm thuyền chở nông sản, 2 người chết - 1
Chiếc thuyền gỗ sau khi được trục vớt. 

 

Thông tin ban đầu, tối 13.6, chiếc thuyền gỗ BKS BTr-05... có tải trọng gần 30 tấn do tài công Đặng Trường Phát (SN 1964, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) điều khiển, chở hơn 20 người là tiểu thương cùng các loại trái cây từ Chợ Lách đến TP.HCM để bán. Lúc này, trời mưa giông dữ dội nên con thuyền bị lật nghiêng. Trong lúc thuyền đang chìm, anh Trương Văn Mười (SN 1978, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và em Nguyễn Thị Nguyệt Tiên (SN 1997, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) từ trên thuyền rơi xuống sông nên bị dòng nước cuốn trôi mất tích. Các nạn nhân còn lại bám vào mui thuyền và kêu cứu.

Người dân sống gần bờ sông nhanh chóng đưa 2 thuyền nhỏ từ trong bờ ra ngoài sông cứu được hơn 20 người. Riêng thi thể anh Mười và em Tiên đến sáng 15.6 được phát hiện cách hiện trường gần 1 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN