Chìm hai tàu cá, 20 thuyền viên gặp nạn

Hai tàu cá bị chìm, mất liên lạc ở khu vực biển Cà Mau, Côn Đảo làm 20 thuyền viên gặp nạn. Đến sáng nay (20.12) lực lượng cứu hộ đã cứu được 18 người.

Tàu cá gặp nạn đầu tiên là tàu BL-1047-TS của Ông Phan Văn Nam (SN 1975, chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng), trên tàu có 10 người. Tàu bị phá nước và mất liên lạc với gia đình từ ngày 17.12, tại vị trí cách cửa Gành Hào khoảng 10 hải lý về phía Nam.

Chìm hai tàu cá, 20 thuyền viên gặp nạn - 1 

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải thực hiện cứu hộ các thuyền viên tàu cá BL 1047 TS tối 19.12 (ảnh Vietnam MRCC)

Thông tin được báo đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) chiều 18.12. Ngay lập tức, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR-413 và SAR-272 tìm kiếm. Đồng thời, yêu cầu các phương tiện hoạt động và hành trình lân cận khu vực tàu BL 1047 TS bị nạn tìm kiếm cứu nạn. Diện tích tìm kiếm khoảng 60 hải lý vuông về phía Tây Nam vị trí tàu bị nạn.

Đến khoảng 18 giờ 40 phút tối 19.12, các phương tiện cứu nạn đã vớt được 8 thuyền viên tàu BL-1047-TS đang trôi dạt tại vị trí cách Hòn Khoai, Cà Mau khoảng 30 hải lý về phía Tây Nam. Hiện hai thuyền viên của tàu cá này còn mất tích.

Chìm hai tàu cá, 20 thuyền viên gặp nạn - 2

8 thuyền viên được cứu sống đang được tàu SAR-272 hành trình về bờ bàn giao cho địa phương và gia đình.

Ngay sau khi tìm thấy 8 thuyền viên tàu cá của Bạc Liêu, Vietnam MRCC tiếp tục nhận được tin báo cứu nạn từ người nhà ông Võ Văn Sơn – thuyền trưởng tàu BĐ-95294. Tàu cũng bị phá nước và chìm vào lúc 18 giờ 30 ngày 19.12 tại vị trí cách Côn Đảo khoảng 30 hải lý về phía Bắc.

Tàu SAR-413 từ hiện trường cứu nạn tàu cá của Bạc Liêu đã được điều động đến hiện trường tìm kiếm. Các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực tàu cá BĐ 95294 cũng được yêu cầu tìm kiếm người và tàu bị nạn.

Đến 3 giờ sáng nay (20.12), tàu SAR-413 cùng 5 tàu cá trong khu vực đã phát hiện và vớt được toàn bộ 10 thuyền viên của tàu cá bị chìm tại khu vực cách Côn Đảo, Vũng Tàu khoảng 28 hải lý về phía Bắc.

Hiện khu vực biển từ Vũng Tàu tới Kiên Giang, Cà Mau đang chịu ảnh hưởng của gió mùa, không khí lạnh tăng cường, sóng biển cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 3 mét, tiềm ẩn những rủi ro cao cho người tham gia hoạt động trên biển. Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải ứng trực 100% quân số, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tàu thuyền hoạt động trên biển.

Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã gửi thư khen đến lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sau khi cứu nạn được 18 thuyền viên trên biển. Ông Thăng đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, không ngại nguy hiểm của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để tìm kiếm các thuyền viên bị nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vinh Hải – Duy Công ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN