Miền Trung: Sơ tán 155.000 dân tránh bão

Sự kiện: Tin bão

Đó là thông tin vừa được Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay trong báo cáo nhanh số 129/BC-TTMT lúc 6h sáng nay 14/10.

Theo đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão Nari (bão số 11) đã lên phương án chủ động triển khai sơ tán, di dời dân, tổng cộng 38.381 hộ với 155.544 người của 35 huyện, thị từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Trong đó, tỉnh Quảng Bình đã lên phương án di dời 6.111 hộ/27.148 người ở 7 huyện, thị; Quảng Trị di dời 13.121 hộ/43.680 người ở 10 huyện, thị; Thừa Thiên - Huế di dời 3.463 hộ/11.042 người ở 10 xã thuộc 6 huyện, thị; Đà Nẵng 11.000 hộ/55.000 người ở 7 huyện, thị; Quảng Nam di dời 4.686 hộ/18.674 người ở 5 huyện, thị.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, Lúc 16h chiều 13/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Uỷ ban quốc gia TKCN với Ban chỉ huy PCLB-TKCN các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên nhằm chỉ đạo công tác ứng phó với diễn biến bão số 11. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện 77/CĐ-TW hồi 19h tối 12/10 của Ban chỉ đạo PCLB TƯ - Uỷ ban quốc gia TKCN về công tác chỉ đạo ứng phó với cơn bão này.

so tan dan bao so 11  bao so 11  con bao so 11  dien bien con bao so 11  tin moi nhat ve con bao so 11  so tan tranh bao so 11  so tan dan  bao so 11 mien trung  so tan  bao  mien trung tranh bao  tranh bao  di dan   tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

 Người dân ven biển Đà Nẵng khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 11 (Ảnh: HC)

Tính đến 6h sáng 14/10, các tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho 44.343 tàu thuyền với 180.734 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động trú tránh. Hiện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và giữa biển Đông có 03 tàu/40 lao động của Bình Định đang trên đường vào bờ (tàu BĐ 95198TS của ông Nguyễn Phước, tàu BĐ 97054TS của ông La Văn Vấn, tàu BĐ 95794TS của ông Ngô Chung). Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam hiện không còn tàu ở khu vực này.

Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho hay, theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ, chiều và đêm nay (14/10), mực nước các sông ở Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Từ đêm 14 đến ngày 16/10, trên hầu hết trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 2, một số sông từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có khả năng đạt mức báo động 3.

Hiện có 28 hồ chứa thuỷ lợi nhỏ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có nguy cơ mất an toàn, cần đặc biệt quan tâm khi mưa lớn xuất hiện. Gồm các hồ Khối 7, Hương Lể, Trằm Bưởi, Khe Lau, Mụ Huyện, Trọt Giếng, Trọt Đâu Trọt Đen (Quảng Trị); Đồng Bào, Nam Giản (T.T.Huế), Hố Trầu, An Long, Đá Vách (Quảng Nam); hồ Cây Khế, Tôn Dung, Ông Thơ, Hốc Cầy, Đá Bàn, Tân An, Phước Hòa, Đội 14 (Quảng Ngãi); hồ Kim Sơn, Mỹ Đức, Đồng Quang, Chuối, Phú Khương, Đá Bàn, Giao Hội, Hóc Quăng (Bình Định).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Châu (Infonet.vn)
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN