Lý do Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục, Hoa hậu Thùy Tiên không bị đề nghị truy tố tội Sản xuất hàng giả?

Sự kiện: Thời sự

Cơ quan điều tra xác định Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên không tham gia sản xuất, không nắm rõ nguyên liệu, quy trình tại Asia Life, nên không bị đề nghị truy tố về tội sản xuất hàng giả, mà bị xử lý về hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Asia Life và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận, nhóm này đã sản xuất kẹo Kera (SuperGreens Gummies) cùng 12 sản phẩm thực phẩm khác là hàng giả, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Liên quan vụ án, Công ty Chị Em Rọt thuê Asia Life sản xuất kẹo Kera. Tuy nhiên, những người thuộc công ty này không bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” mà bị xử lý về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Cơ quan điều tra xác định Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) là KOL tham gia quảng cáo sản phẩm.

Hoa hậu Thùy Tiên tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2025. Ảnh: C.H.

Hoa hậu Thùy Tiên tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2025. Ảnh: C.H.

Dù không nắm rõ nguyên liệu, công thức, thành phần và không kiểm tra quy trình sản xuất, nhóm này vẫn xuất hiện trong các video, livestream quảng bá, đưa ra thông tin sai lệch về công dụng sản phẩm, khiến người tiêu dùng tin tưởng mua hàng.

Nhà chức trách xác định các cá nhân trên không đồng phạm với nhóm sản xuất hàng giả tại Asia Life, nhưng hành vi đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa dối khách hàng” theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vụ án lừa dối khách hàng đã được tách để xử lý riêng. Tháng 11/2025, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Phạm Quang Linh mỗi người 2 năm tù. Bản án đã có hiệu lực.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục trong buổi xin lỗi vì đã quảng cáo "thổi phồng" viên kẹo rau củ Kera. Ảnh: Dân Việt.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục trong buổi xin lỗi vì đã quảng cáo "thổi phồng" viên kẹo rau củ Kera. Ảnh: Dân Việt.

Theo bản án, giữa năm 2024, Phạm Quang Linh, Hằng Du Mục cùng một số người góp vốn lập Công ty Chị Em Rọt để kinh doanh bán hàng qua mạng. Nhóm sau đó phát triển ý tưởng sản xuất kẹo rau củ, thành lập thêm Công ty CP Kera Việt Nam nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nên sử dụng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt để triển khai.

Các bên thống nhất chia lợi nhuận, trong đó Thùy Tiên hưởng 25%, sau đó tăng lên 30%.

Quá trình hợp tác với Asia Life, nhóm không kiểm tra chất lượng, nguyên liệu hay công nghệ sản xuất. Kết quả điều tra cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm rất thấp, không đúng với nội dung quảng cáo như "một viên kẹo tương đương một đĩa rau".

Dù vậy, nhóm vẫn công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13% và xây dựng hình ảnh quảng bá tại vùng nguyên liệu để tạo niềm tin cho khách hàng.

Tin vào quảng cáo, hơn 56.000 người đã mua sản phẩm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy 100g kẹo chỉ chứa khoảng 0,51g chất xơ, không đúng như giới thiệu.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs không kháng cáo bản án 2 năm tù về hành vi quảng cáo kẹo Kera sai sự thật, thu lợi bất chính 12 tỷ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Huy ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN