Lở đất ở Trung Quốc, 18 học sinh thiệt mạng

Một trận sạt lở đất ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sáng nay 4/10 đã vùi lấp một ngôi trường tiểu học, làm chết 19 người, trong đó có 18 trẻ em.

Tân Hoa xã cho hay, tai nạn xảy ra lúc 6h theo giờ VN ở một ngôi làng thuộc huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam.

Khối đất đá ước tính tới 10.000m3 đã đổ xuống Trường tiểu học Dầu Phòng, hai nhà dân gần trường, làm 18 học sinh và một người dân thiệt mạng. Một gia đình ba người đã kịp thời chạy thoát trước khi khối đất đá đổ ụp xuống. Chính quyền địa phương đã di dời cư dân đến nơi an toàn và cử lực lượng cứu hộ tới hiện trường.

Lở đất ở Trung Quốc, 18 học sinh thiệt mạng - 1

Một số lớp học và nhà dân ở huyện Di Lương thiệt hại sau trận lở đất sáng nay - Ảnh: AFP

Trước đó ngày 7/9, một loạt trận động đất đánh vào huyện Di Lương và khu vực lân cận ở tỉnh Vân Nam, Quế Châu đã khiến 81 người chết và 820 người bị thương.

Hiện học sinh khắp Trung Quốc đang được nghỉ lễ quốc khánh nhưng học sinh Trường tiểu học Dầu Phòng có mặt tại trường để dọn dẹp sau khi một loạt trận động đất ngày 7/9 gây thiệt hại nhiều lớp học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Anh (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN