Lộ “bẫy chết người” trong KCN sau vụ đôi nam nữ đâm cống chắn đường tử vong

Sự kiện: An toàn giao thông

Dùng cống chắn ngang đường nhưng không cảnh báo, không có phương án bảo đảm ATGT khiến các tuyến đường vào KCN Điềm Thụy tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tai nạn khó tránh

Có mặt tại hiện trường sau vụ TNGT đau lòng xảy ra khiến đôi bạn trẻ và thai nhi tử vong khi đâm vào ống cống chắn đường tại KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên chúng tôi không khỏi bàng hoàng trước phương án tổ chức giao thông tại đây.

Hiện nay, các ống cống vẫn được xếp ngổn ngang, la liệt trên nhiều tuyến đường trong KCN Điềm Thụy.

Hiện nay, các ống cống vẫn được xếp ngổn ngang, la liệt trên nhiều tuyến đường trong KCN Điềm Thụy.

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, ông N.T.V cho biết: Tai nạn là khó tránh khỏi khi các ống cống được xếp ngổn ngang trên lòng đường, chắn hết hướng di chuyển của phương tiện.

Trong đó, ống cống nạn nhân đâm vào nằm ngay bên phải theo hướng di chuyển của đôi bạn trẻ. Khi đó, phương tiện đã va chạm vào miệng cống, sau vụ tai nạn, càng xe máy vẫn còn mắc trong miệng cống, các nạn nhân va đập trực tiếp vào thành cống dẫn đến chấn thương nặng.

Cận cảnh ống cống chình ình khiến đôi nam nữ và thai nhi tử vong tại đường trục chính KCN Điềm Thụy.

Cận cảnh ống cống chình ình khiến đôi nam nữ và thai nhi tử vong tại đường trục chính KCN Điềm Thụy.

Nhiều người dân cho biết, đây là đường trục chính 6 làn xe, có giải phân cách cứng ở giữa nhưng đã bị các ống cống chắn mất 4 làn xe; mỗi chiều di chuyển chỉ còn 1 làn để phương tiện đi qua.

Đường nối đường tỉnh 266, chạy dọc KCN Điềm Thụy, thuộc làng Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Hằng ngày vẫn có hàng nghìn người lao động làm ca ngày và ca đêm lưu thông từ nơi ở trọ đến nơi làm việc đi qua.

Vài tháng trước, ngay khi ghi nhận một số ca nhiễm Covid-19 tại huyện Phú Bình lân cận, BQL các KCN tỉnh Thái Nguyên đã xếp cống chốt cứng tuyến đường này để buộc người dân phải vòng qua cổng chính vào KCN để kiểm soát.

Clip ghi nhận hiện trường vụ TNGT khiến đôi nam nữ và thai nhi tử vong.

Sau đó, khi dịch Covid-19 được khống chế, các chốt kiểm soát trong KCN đã được dỡ bỏ, chốt cứng này cũng được nhiều người lăn cống ra khỏi vị trí chốt chặn để lưu thông. Tuy nhiên, các biển báo và biện pháp cảnh giới đã không được duy trì nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Trao đổi với PV, ông Phan Đức Cường, Trưởng BQL các KCN tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Các ống cống trên là do đơn vị thực hiện. Đây là tường rào, nằm tại cuối KCN được lập ra để ngăn chặn phương tiện và gia súc ra vào KCN.

“Bình thường ở đây sẽ có người trực cảnh báo, vụ tai nạn xảy ra lúc nửa đêm nên không có người trực. Sau vụ việc, chúng tôi cũng đã trích xuất camera giám sát thì thấy trước khi xảy ra tai nạn nạn nhân có biểu hiện say xỉn, đi lại chệnh choạng, nhiều thời điểm lao cả lên vỉa hè”, ông Cường nói.

Theo báo cáo của BQL các KCN, sau vụ tai nạn, đơn vị đã đình chỉ 2 nhân viên bảo vệ để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, phối hợp với các công ty nơi các nạn nhân làm việc để thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình.

Lộ thêm nhiều “bẫy chết người” trên đường

Không chỉ dùng ống cống chắn ngang đường tại điểm xảy ra TNGT trên, với đặc thù là KCN nằm giữa khu dân cư, KCN Điềm Thụy có khoảng 5 điểm đấu nối đến các khu dân cư. Đây là nơi thuê trọ của hàng nghìn người lao động đang làm việc tại KCN này nên nhu cầu lưu thông rất cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ trong giờ cao điểm.

Lộ “bẫy chết người” trong KCN sau vụ đôi nam nữ đâm cống chắn đường tử vong - 3

Nhiều tuyến đường trong KCN Điềm Thụy cũng tiềm ẩn nguy cơ TNGT vì đơn vị quản lý dùng ống cống chắn đường.

Nhiều tuyến đường trong KCN Điềm Thụy cũng tiềm ẩn nguy cơ TNGT vì đơn vị quản lý dùng ống cống chắn đường.

Tuy nhiên, hầu khắp các điểm nối giữa KCN và khu dân cư đều được xếp cống chắn đường như điểm xảy ra vụ TNGT đau lòng trên.

Theo quan sát của PV, hiện nay, các ống cống tại các điểm này đều đã được lăn ra khỏi vị trí để các phương tiện lưu thông mà không có người cảnh giới, bảo đảm ATGT.

Trao đổi về tình trạng trên, một cán bộ Công an thị xã Phổ Yên cho biết: Chốt chặn, xếp cống trên là việc làm tự phát của BQL các KCN. Sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã đến làm việc nhưng đơn vị này vẫn kiên quyết tự tổ chức phân luồng giao thông như trên vì cho rằng đây là khu vực quản lý của mình.

Đến nay, lực lượng CSGT vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo phân luồng hay phương án bảo đảm ATGT nào tại KCN Điềm Thụy.

Clip người dân nói về vụ tai nạn thương tâm tại KCN Điềm Thụy.

Trong khi đó, lãnh đạo BQL các KCN tỉnh Thái Nguyên khẳng định: KCN đang xây dựng, hoàn thiện nên người dân và công nhân chỉ được phép đi vào 2 cổng chính dẫn vào KCN. Không chỉ phòng chống dịch Covid-19, Ban sẽ củng cố các chốt chặn trên còn để bảo đảm ANTT, không để gia súc xâm nhập vào KCN.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tổ chức rào cứng lại các điểm chốt này, không để người dân tự ý đi lại, ai vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin: Khoảng 1h30 sáng 1/11, trên đoạn đường trong KCN Điềm Thụy thuộc xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phố Yên xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Trong lúc đi làm ca đêm trở về phòng trọ, anh Hà Văn Đạt điều khiển xe mô tô BKS: 20M6-6282 chở Vũ Thị Ngọc đâm va vào cống chắn đường.

Hậu quả, anh Đạt tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Bình. Chị Ngọc bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép nhưng sau đó cũng tử vong khi đang mang thai 5 tháng; xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cặp đôi đâm vào ống cống giữa đường tử vong: Đình chỉ 2 bảo vệ

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo về vụ tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong do đâm vào ống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thương ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN