Lộ ảnh chứng minh em gái Kim Jong-un được gả vào gia đình quyền thế

Sự kiện: Kim Jong Un

Bức ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố hôm qua cho thấy, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đeo một chiếc nhẫn cưới, củng cố đồn đoán cho rằng, cô đã được gả vào một gia đình quan chức cấp cao hàng đầu ở Bình Nhưỡng.

Báo Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên ngày 1.1 công bố các bức ảnh cho thấy cô Kim Yo-Jong, người em gái của ông Kim Jong-un đeo nhẫn cưới ở bàn tay trái trong chuyến thăm trại trẻ mồ côi mới được xây dựng ở Bình Nhưỡng.

Lộ ảnh chứng minh em gái Kim Jong-un được gả vào gia đình quyền thế - 1 Trong bức ảnh bên phải do tờ  Rodong Sinmun công bố, em gái ông Kim Jong-un, Kim Yo-Jong, 27 tuổi đeo một chiếc nhẫn ở tay trái.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin ngoại giao Trung Quốc đưa tin, cô Kim Yo-Jong, 27 tuổi đã được gả cho Choe Song, con trai của Tướng Choe Ryong-Hae, được cho là nhân vật quyền lực thứ 2 (chỉ sau nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un) trong hàng ngũ lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội Triều Tiên.

Tướng Choe, nhân vật được cho là nắm giữ quyền lực mạnh thứ nhì ở Triều Tiên có hai con trai và một con gái. Cuộc hôn nhân với gia tộc họ Kim được cho là giúp ông Choe càng được lãnh đạo trẻ Kim Jong-un trọng dụng. Tướng Choe đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Moscow hồi tháng 11.2014 vừa qua - sứ mệnh khẳng định và đảm bảo vị thế vô cùng quan trọng của ông này trong vòng tròn quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Theo như tôi được biết, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cô Kim Yo-Jong, hiện đang giữ một chức vụ phó trong Đảng Lao Động Triều Tiên, đã kết hôn với một người con trai của Tướng Choe Ryong-Hae", hãng Yonhap trích dẫn nguồn tin.

Chưa hết, Yonhap dẫn lời một nguồn thứ hai cho hay, "phu quân" của cô Kim Yo-Jong là con trai út của Tướng Choe, được cho là tầm 30 tuổi. 

Không ai biết rõ cậu em rể  của nhà lãnh đạo Triều Tiên trông như thế nào, đang giữ chức vụ gì, nhưng  em gái ông Kim Jong-un từng du học Thụy Sĩ, thường xuyên xuất hiện bên cạnh người anh trai trong các chuyến thực tế, thị sát.

Cuối năm 2013, có tin đồn, tên cô Kim Yo-Jong xuất hiện trong danh sách các thành viên hội đồng quân ủy trung ương Triều Tiên, và sau đó là tin tiết lộ, Kim Yo-Jong được giao phó một chức vụ quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo đảng Lao động.  Kim Yo-Jong là thành viên duy nhất trong gia đình lãnh đạo Kim Jong-un được giao đảm nhiệm chức vụ chính thức trong chính quyền Triều Tiên. 

Lộ ảnh chứng minh em gái Kim Jong-un được gả vào gia đình quyền thế - 2
Kim Yo-Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã được gả cho con trai út của Tướng Choe Ryong-Hae, nhân vật được cho là nắm giữ quyền lực mạnh thứ nhì ở Triều Tiên

Những tin đồn trên dẫn đến suy đoán rằng, Kim Yo-Jong đang được chuẩn bị chu đáo để đảm nhận vai trò là cánh tay phải hỗ trợ đặc lực nhất cho nhà lãnh Kim Jong-un tương tự như người dì quyền lực Kim Kyong-Hui đã làm trong nhiều thập kỷ qua.

 Bà Kim Kyong-Hui, 68 tuổi, đã giữ các vị trí cao cấp trong đảng nhưng gần như đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng sau khi chồng bà, ông Jang Song-Thaek bị hành quyết tháng 12.2013 vì nhiều tội danh trong đó nặng nhất là tội phản quốc, tham nhũng và có lối sống phóng túng.

Kim Yo-jong là con gái của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il và vợ ông, bà Kim Yong-hui. Cô Kim được cho là xuất hiện lần đầu tiên trong một bức ảnh chụp tai Hội Nghị lần thứ 3 của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 9 năm 2010. Khi đó cô đứng cạnh thư ký của ông Kim Jong-il.

Ngày 9.3.2014, cô Kim chính thức xuất hiện trước công chúng khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Đó là lần đầu tiên tên cô được công bố chính thức và được gọi là một “quan chức cấp cao” tham dự hoạt động bỏ phiếu cùng vài quan chức đảng và quân đội cấp cao khác.

Tuy nhiên, khi được hỏi, một quan chức của Hàn Quốc trong Bộ Thống nhất nhấn mạnh, họ không thể xác nhận thông tin trên. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN