LHQ: Crimea sáp nhập vào Nga là bất hợp pháp

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết coi cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea dẫn tới bán đảo này sáp nhập vào Nga là bất hợp pháp.

Trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 100 quốc gia đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea vào ngày 16/3 là bất hợp pháp và khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chỉ có 11 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, trong khi 58 nước bỏ phiếu trống.

“Sự ủng hộ này đến từ các quốc gia ở tất cả khu vực trên thế giới, cho thấy đây không chỉ là vấn đề khu vực mà mang tính toàn cầu”, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Deshchytsia phát biểu với phóng viên sau cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, đại sứ Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin cho rằng “sự thật là khoảng một nửa” thành viên Đại hội đồng LHQ đã không ủng hộ nghị quyết. Xu hướng này đang tăng lên và “tôi nghĩ xu hướng này sẽ trở nên ngày càng tăng.”

Mặc dù cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng Ukraine hy vọng nó sẽ có tác dụng như một chướng ngại vật ngăn cản Moscow xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ của quốc gia này.

Nghị quyết mới của LHQ được thông qua sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đồng ý cho Ukraine vay 14 đến 18 tỷ USD. Quốc hội Mỹ ngày hôm qua (27/3) cũng thông qua một dự luật bảo đảm một khoảng vay 1 tỷ USD cho Kiev.

Căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây sau khi quân đội ủng hộ Moscow tiến vào bán đảo Crimea của Ukraine. Phương Tây đã lên án động thái này khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Liên minh châu Âu và Mỹ sẽ áp dụng những trừng phạt mạnh hơn đối với Nga, nếu Moscow xâm phạm sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN