Lật thuyền trên vịnh Vân Phong, 3 người chết và mất tích

Sự kiện: Tin ngắn

Đi du lịch đảo Điệp Sơn bằng thuyền đánh bắt cá, khi quay về thuyền bị lật khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

Lật thuyền trên vịnh Vân Phong, 3 người chết và mất tích - 1

Đi du lịch bằng thuyền đánh bắt cá, khi quay về ghe bị lật khiến 3 người chết. Ảnh minh họa

Tối 15/6, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 3 người chết

Theo thông tin mà nhân chứng vụ lật ghe kể lại, hôm nay, một số gia đình khoảng 16-18 người cùng nhau đi thuyền sang đảo Điệp Sơn trên vịnh Vân Phong du lịch. Đến khoảng 15 giờ khi quay về giữa chừng thì thuyền bị lật. Thời điểm thuyền lật, có các thuyền đánh cá của ngư dân đi ngang qua nên đã tham gia cứu được 12 người. Vị trí thuyền lật cách bến tàu thị trấn Vạn Giã hơn 10km

3 nạn nhân trong vụ lật ghe gồm: Ông Trần Thế Phong (sinh năm 1944, trú tại đường Đặng Tất, TP. Nha Trang) và bà Lý Thị Thanh Thủy (sinh năm 1958, trú tại tỉnh Bình Dương); anh Nguyễn Văn Trâm (sinh năm 1989), là con của bà Thủy.

Được biết chủ thuyền là ông Võ Văn Hoàng Nguyên (sinh năm 1977, trú tại xã Vạn Long, Vạn Ninh). Chiếc thuyền này không phải chuyên chở khách du lịch mà là thuyền đánh cá gần bờ, có công suất máy 24CV.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc

Lật thuyền giữa hồ, 2 cha con chết đuối thương tâm

Sự việc đau lòng xảy ra chiều 25/5, tại khu vực hồ câu Hố Cóc, xóm Cầu Cong, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Lâm ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN