Khủng hoảng Iraq: Mỹ điều tàu sân bay tới vùng Vịnh

Mỹ đang gửi một tàu sân bay tới vùng Vịnh giúp Tổng thống Barack Obama có thêm lựa chọn quân sự, trong trường hợp tình hình ở Iraq tồi tệ hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ra lệnh cho tàu sân bay USS George HW Bush, chở theo hàng chục máy bay chiến đấu, di chuyển từ vùng biển Bắc Ả-rập tới vùng Vịnh. Tàu sân bay sẽ được hộ tống bởi tàu tuần dương tên lửa USS Philippine Sea và tàu khu trục tên lửa USS Truxtun.

Một quan chức của Lầu Năm Góc cho biết, đội tàu sân bay đang được triển khai tại vùng Vịnh giúp Tổng thống Obama có nhiều phương án lựa chọn để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Iraq, bao gồm lựa chọn quân sự để bảo vệ công dân và lợi ích của Mỹ tại Iraq.

Khủng hoảng Iraq: Mỹ điều tàu sân bay tới vùng Vịnh - 1

Tàu sân bay USS George HW Bush của Mỹ đang tiến vào vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông sẽ cần vài ngày để quyết định hành động tại Iraq, nhưng ông loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ trở lại quốc gia vùng Vịnh này.

Trong khi đó, Iran cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để truy quét phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq. Các nhóm phiến quân đã chiếm giữ một số thành phố quan trọng và đang tiến gần tới thủ đô Baghdad.

Lực lượng an ninh Iraq, được tăng cường thêm các thành viên vũ trang người Shia và Kurd, đang cố gắng bảo vệ tỉnh Salahaddin và Diyala ở phía bắc thủ đô Baghdad.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN