Thủ đô Iraq bị uy hiếp, Iran gửi quân giúp đỡ

Trước hoàn cảnh thủ đô Baghdad của Iraq đang bị lực lượng phiến quân đe dọa, Iran đã quyết định cử lực lượng lính tinh nhuệ sang giúp đỡ nước láng giềng.

Truyền thông Iran hôm 13/6 đưa tin, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã cử 150 quân nhân tinh nhuệ sang giúp Chính phủ Iraq chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).

Hành động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đã đạt được giữa Thủ tướng Iraq - ông Nouri al-Maliki và người đứng đầu IRGC, tướng Qassem Suleimani vào hôm thứ Năm vừa qua. Theo đó phía Iran có thể cử tới 10.000 lính sang giúp Iraq trong trường hợp được Baghdad đề nghị.

Thủ đô Iraq bị uy hiếp, Iran gửi quân giúp đỡ - 1

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lên đường sang Iraq

Lực lượng đặc biệt trên do tướng Hasan Gohari, một cựu binh trong chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980 làm chỉ huy. Nhóm 150 quân nhân Iran sẽ có nhiệm vụ cố vấn cho các lực lượng Iraq về chiến lược, chiến thuật và huấn luyện quân đội.

Theo BBC, sở dĩ Thủ tướng Nouri al-Maliki phải nhờ sự trợ giúp của Iran là vì Mỹ đã quyết định từ chối lời đề nghị mà Iraq đưa ra. Trong khi đó vào ngày 13/6 ngoại trưởng Anh – ông William Hague cũng lên tiếng bác bỏ khả năng nước này can thiệp quân sự vào Iraq, bất chấp thực tế các tay súng Hồi giáo đang giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở quốc gia Trung Đông này.

Về phía Iran, việc đưa quân vào Iraq cho thấy, họ muốn mở rộng thêm ảnh hưởng với các nước láng giềng. Tehran hiện là một trong những nước viện trợ nhiều nhất cho chính quyền của Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống quân ly khai.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 13/6 người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq - tướng Saad Maan cho biết, quân đội nước này đã chuẩn bị lực lượng sẵn sàng bảo vệ Baghdad. Hiện tại các tay súng của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông chỉ còn cách thủ đô của Iraq chừng 50km và một cuộc đối đầu đẫm máu rất khó tránh khỏi trong nay mai.

Người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền - ông Rupert Colville vừa cho biết, số người thiệt mạng sau cuộc tấn công của các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại Mosul đầu tuần này lên đến hàng trăm người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Foxnews, BBC, Aljazeera) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN