Kế hoạch mới giải cứu tàu mắc kẹt tại Nam Cực

Các hành khách đi trên con tàu nghiên cứu Akademik Shokalskiy (Nga) bị mắc cạn ở Nam Cực hơn một tuần qua sẽ được giải cứu bằng trực thăng trong ngày 2/1 sau khi tàu phá băng không thể tiếp cận.

Được biết con tàu Akademik Shokalskiy của Nga chở 74 người, bao gồm các nhà khoa học, khách du lịch và thủy thủ bị mắc kẹt trên băng Nam Cực từ hôm 22/12/2013.

Kế hoạch mới giải cứu tàu mắc kẹt tại Nam Cực - 1

Con tàu của Nga và các hành khách tại Nam Cực

Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) đã đưa tàu phá băng Aurora Australis đến để giải cứu, nhưng đã không phá được lớp băng dày để tiếp cận đến tàu bị nạn, buộc phải quay trở về khi còn cách mục tiêu 20 km.

Ngay sau đó, AMSA đã quyết định sử dụng 1 máy bay trực thăng của Trung Quốc để giải cứu những người trên tàu Akademik Shokalskiy trong ngày 2/1. Cơ quan này hy vọng trong đợt đầu, máy bay sẽ cứu đượt 52 hành khách. 22 thủy thủ của con tàu sẽ ở lại tàu và chờ cuộc giải cứu tiếp theo. Được biết, những người này có kinh nghiệm và sức chịu đựng tốt hơn và sẽ được trang bị thêm để đảm bảo không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cẩm Mai (Dân Việt/AP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN