Mỹ-Anh lập đội “chống khủng bố” chuẩn bị không kích ở Iraq

Mỹ và Anh đã thành lập đội “chống khủng bố” chung để chuẩn bị tiến hành các đợt không kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo ở Iraq.

“Lực lượng không quân đặc nhiệm (SAS) của quân đội Anh đã trên đường tới Iraq vào cuối tuần qua để chuẩn bị cho các cuộc không kích. Các nguồn tin quốc phòng Anh khẳng định, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nhiệm Anh William Hague đã ra lệnh thành lập đội chống khủng bố chung Anh-Mỹ. Đội này được cho là bao gồm các nhân viên của Tổng cục Tình báo (MI-6) cũng như lính đặc nhiệm Anh”, tờ Sunday Times của Anh đưa tin.

Sứ mệnh trên có thể là kết quả lựa chọn của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tờ  Sunday Times tiết lộ, nhiệm vụ của lực lượng SAS sẽ là xác định các mục tiêu trước khi Obama quyết định có sử dụng sức mạnh của Không quân Mỹ hay không.

Mỹ-Anh lập đội “chống khủng bố” chuẩn bị không kích ở Iraq - 1

Chiến đấu cơ F18 của Không quân Anh có thể tham gia chiến dịch không kích tại Iraq.

Theo các chuyên gia quân sự, những đội đặc nhiệm như vậy có thể sử dụng laser đặc biệt để điều khiển tên lửa tấn công mục tiêu, nhằm tăng độ chính xác của các cuộc không kích. Họ có cũng có thể điều chỉnh mức độ hủy diệt trong các chiến dịch quân sự.

Với cuộc khủng hoảng hiện tại nay tại Iraq, Mỹ có thể tìm được vai trò hỗ trợ chính phủ Iraq ngăn chặn các nhóm Hồi giáo cực đoan Al- Qaeda. Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Tehran có thể cân nhắc hợp tác với Washington để chống lại sự đe dọa từ nhóm vũ trang cực đoan.

Trong khi các lựa chọn chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq đang được cân nhắc, nhóm Hồi giáo cực đoan Nhà nước hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông (ISIS) vẫn tiếp tục chiến dịch chiếm thủ đô Baghdad. Nhóm này hiện đang chiếm giữ thành phố Mosul và Tikrit.

Trước đó, Anh và Mỹ đã loại trừ khả năng đưa quân đội trở lại Iraq cũng như khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài tại quốc gia vùng Vịnh này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN