HQ: Khai trương trung tâm giả lập chiến tranh

Hàn Quốc hôm 15/3 đưa vào sử dụng trung tâm giả lập chiến tranh để kiểm tra khả năng sẵn sàng tham chiến của quân Mỹ và Triều Tiên trong hai đợt tập trận thường niên, Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc (JSC) cho biết.

Trung tâm giả lập chiến tranh liên quân được đặt tại Sowon, phía nam Seoul trong thời gian diễn ra đợt tập luyện mô phỏng trên máy tính mang tên “Giải pháp then chốt” bắt đầu từ đầu tuần này và kéo dài đến 21/3.

Quá trình xây dựng trung tâm sẽ được hoàn thiện vào đầu năm 2014 để khôi phục trung tâm điều hành chiến tranh (OPCON) từ Washington vào cuối năm 2015, JCS cho biết.

HQ: Khai trương trung tâm giả lập chiến tranh - 1

Lính Mỹ và Hàn Quốc tập bắn pháo trong đợt tập trận Giải pháp then chốt

Đợt tập trận “Giải pháp then chốt” tập hợp 10.000 lính Hàn Quốc và 3.500 lính Mỹ cùng nhiều trang thiết bị, vũ khí quân sự, như máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và máy bay ném bom B-52 triển khai từ căn cứ của Mỹ ở nước ngoài.

Washington và Seoul nói rằng hai đợt tập trận chỉ mang mục đích phòng vệ, nhưng Bình Nhưỡng lên án đây là đợt tập dượt để chuẩn bị xâm lược miền Bắc.

“Trong đợt tập trận năm nay, lực lượng Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo trong việc vạch kế hoạch và chuẩn bị, triển khai, cũng như rút kinh nghiệm”, đại tá Kim Yong-hyo, chỉ huy trung tâm, nói.

Trung tâm của Hàn Quốc được kết nối với các trung tâm khác trên khắp Hàn Quốc cùng các căn cứ lớn ở Mỹ và Nhật Bản thông qua hệ thống họp truyền hình và hệ thống điện thoại internet để hỗ trợ các bài đào tạo giả lập chiến trường, JCS cho biết.

Khoảng 28.000 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sau khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 chấm dứt bằng thỏa thuận ngừng bắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN