Hơn 600 hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc thiệt hại “khủng” sau vụ hoả hoạn kéo dài 3 tiếng

Sự kiện: Tin nóng

Lực lượng chức năng đã thống kê được thiệt hại sau vụ hoả hoạn tại chợ Tam Bạc (TP.Hải Phòng).

Chợ Tam Bạc xảy ra hoả hoạn.

Chợ Tam Bạc xảy ra hoả hoạn.

Liên quan đến vụ cháy chợ Tam Bạc, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã có báo cáo chính thức về vụ cháy.

Theo đó, vào khoảng 6h30 ngày 12/2, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại tầng 1 khu vực hàng dép ở chợ Tam Bạc và báo cho lực lượng chức năng. Sau đó, bảo vệ Ban Quản lý chợ đã ngắt điện, chữa cháy ban đầu.

Nhận được tin báo, gần 1.200 người và hơn 50 phương tiện đã đến chợ Tam Bạc để chữa cháy. Cảnh sát đã khống chế, không cho đám cháy lan sang các khu vực bên cạnh, đồng thời sơ tán tài sản của 152 quầy gồm nhiều mặt hàng: vải, quần áo, giày dép, đồ sành sứ, vàng mã… ra khỏi khu vực cháy nguy hiểm, trong đó 110 quầy không bị ảnh hưởng bởi đám cháy.

Sau 3h, đám cháy đã được dập tắt, các hộ kinh doanh tiếp giáp đã được hỗ trợ và di dời tài sản, đảm bảo không còn nguồn dẫn lửa, chống tình trạng cháy lan ra khu vực toàn chợ.

Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, Ban quản lý chợ Tam Bạc đã làm việc với các hộ kinh doanh trong chợ, có 665/775 quầy kinh doanh bị thiệt hại, ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Hơn 600 quầy kinh doanh bị thiệt hại, ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Hơn 600 quầy kinh doanh bị thiệt hại, ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Sau vụ cháy, UBND quận Hồng Bàng yêu cầu lực lượng chức năng rà soát thực tế kinh doanh tại chợ, nhu cầu của các tiểu thương di chuyển sang các điểm kinh doanh mới tại các chợ trên địa bàn quận. Hiện nay, có thể sẵn sàng bố trí 431 quầy kinh doanh cho các hộ (chợ đầu mối rau quả Sở Dầu 300 quầy, chợ Long Sơn - Quán Toan 117 quầy, chợ Trần Quang Khải 14 quầy).

Đóng cửa, nghiêm cấm tuyệt đối việc tự ý kinh doanh tại chợ Tam Bạc cho đến khi có thông báo mới, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Xây dựng phương án hỗ trợ các hộ kinh doanh, kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất miễn giảm, giãn hoãn thuế, giãn hoàn nợ các khoản vay từ ngân hàng chính sách theo các quy định của pháp luật; hỗ trợ di chuyển hàng hóa và tài sản cứu được cho bà con tiểu thương.

Chợ Tam Bạc được thành lập vào ngày 1/5/1985, nhà chợ chính được xây dựng lại từ năm 2001 và giữ nguyên hiện trạng cho đến nay, Chợ Tam Bạc được phân loại là chợ loại 1. Tổng diện tích của chợ là 4.618m2, kết cấu là nhà khung thép 2 tầng (trong đó có 775 quầy kinh doanh tương đương với 683 hộ kinh doanh) chủ yếu là các ngành hàng: vải, quần áo, giầy dép, vàng mã.

Nguồn điện tại chợ Tam Bạc được lấy từ trạm Sài Gòn I và trạm Quang Trung 5. Các dây dẫn điện đi nổi trên tường, trần và được bọc trong các ống gen, hệ thống điện của chợ được thiết kế tách rời giữa phục vụ bảo vệ, văn phòng Ban quản lý, các hộ kinh doanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiểu thương mất hàng tỷ đồng sau hỏa hoạn chợ Tam Bạc

Vụ hỏa hoạn chợ Tam Bạc khiến nhiều tiểu thương mất trắng hàng hóa trị giá tiền tỷ, nhiều hộ mới nhập hàng chuẩn bị bán dịp hè nhưng đã bị thiêu rụi. Lực lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN