Học sinh lớp 9 tử vong khi cắt tỉa cây trong trường

Sự kiện: Tin nóng

UBND TP.Hải Dương thông tin kết quả sự việc học sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi đang cắt, tỉa cây trong trường và kiến nghị xử lý kỷ luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng.

 Trường THCS Quyết Thắng nơi học sinh lớp 9 tử vong khi đang cắt tỉa cành cây.

 Trường THCS Quyết Thắng nơi học sinh lớp 9 tử vong khi đang cắt tỉa cành cây.

Ngày 14/7, UBND TP.Hải Dương đã thông tin kết quả, xác minh vụ việc học sinh lớp 9 Trường THCS Quyết Thắng (TP.Hải Dương) bị điện giật khi nhà trường phân công đi chặt, tỉa cành cây dẫn đến tử vong.

Theo đó, ngày 8/5, ông Đinh Quốc Toản - Hiệu trưởng trường THCS Quyết Thắng trao đổi với Phó Hiệu trưởng để bàn việc cắt tỉa cành cây phi lao phía sau trường, thống nhất giao giáo viên chủ nhiệm lớp 9B chọn 4 học sinh có sức khỏe tốt để thực hiện. Tất cả nội dung phân công, bàn bạc đều bằng miệng không có văn bản.

14h chiều cùng ngày, cô Hằng (nhân viên thiết bị thư viện) cùng 4 học sinh lớp 9B cắt tỉa cành cây phi lao với dụng cụ là hai thang tre và hai cưa sắt (1 chiếc cưa do hiệu trưởng mang đến).

Khoảng 20 phút sau, ông Toản đi họp về lấy tài liệu, đi ra phía sau kiểm tra việc cắt tỉa và hướng dẫn một học sinh cách cưa cành.

Đến khoảng 14h34, học sinh N. T.A đang ở độ cao trên 2m, 1 chân trên thang tre, 1 chân trên trạc cây thì bất ngờ ngọn cây đổ vào đường điện bên cạnh khiến T.A. bị điện giật và ngã xuống đất, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Đến ngày 22/5, T.A đã không qua khỏi.

Về hiện trường vụ tai nạn, sau khi đưa T.A đi cấp cứu, bảo vệ nhà trường đã cùng hai học sinh ở lại kéo cành cây do T.A cắt còn vướng trên dây điện cao thế ra ngoài (đây là đường điện 35Kv do điện lực Thanh Hà quản lý, đường điện đã tự ngắt sau khi xảy ra tai nạn) và thu dọn thang tre cùng hai lưỡi cưa. Khi T.A. mất, công an đã thu giữ thang tre để điều tra vụ việc, đến nay chưa có kết luận.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban Giám hiệu và giáo viên Trường THCS Quyết Thắng đã khắc phục hậu quả. Đến ngày 31/5, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, nhân viên thiết bị cùng một số cá nhân khác đã có thỏa thuận thống nhất bồi thường cho gia đình học sinh T.A tổng số tiền 410 triệu đồng.

Theo UBND TP.Hải Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng chỉ đạo trực tiếp chọn học sinh để phân công lao động cắt, tỉa cành cây, có mục đích tốt nhưng lựa chọn công việc không phù hợp với sức khỏe, năng lực và nhiệm vụ học sinh,vi phạm chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý học sinh và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Ngoài ra, việc lựa chọn nhân viên thiết bị, nhân viên không có chuyên môn quản lý, hướng dẫn các em học sinh thực hiện cắt, tỉa cành cây là không phù hợp với quy chế hoạt động của trường.

Đối với Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách lao động khi được Hiệu trưởng giao trực tiếp công việc chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, chủ quan, cẩu thả, thiếu kiểm tra,không sát sao hiện trường, không phát hiện kịp thời nguy cơ tai nạn, không khảo sát kỹ hiện trường các ngọn cây phi lao gần đường điện cao thế…

Chủ tịch UBND TP.Hải Dương nêu rõ, vụ tai nạn trên gây ra hậu quả nghiêm trọng, nguyên nhân và trách nhiệm trực tiếp trong quản lý do sự phân công, chỉ đạo trái quy định của Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng.

UBND TP.Hải Dương kiến nghị Thường trực Thành ủy Hải Dương xem xét có hình thức xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng theo thẩm quyền. Sau khi có quyết định của Thành ủy, UBND TP Hải Dương sẽ tổ chức kỷ luật về mặt chính quyền. 

Nguồn: [Link nguồn]

Điện lực báo cáo vụ hai học sinh tử vong vì vướng dây điện

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc khiến hai học sinh tử vong, một học sinh nhập bệnh viện sau khi vướng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN