Học sinh chết đuối tại hồ bơi giữa thành phố

Sự kiện: Tin nóng Quảng Nam

Một học sinh lớp 5 cùng 2 người bạn ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đến hồ bơi nhưng không may bị đuối nước tử vong.

Chiều 24-4, ông Trương Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận có một học sinh lớp 5 tử vong sau khi tắm ở một hồ bơi tại phường.

Học sinh chết đuối tại hồ bơi giữa thành phố - 1

Hồ bơi nơi em Trải bị đuối nước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều 22-4, em Phạm Đình Trải (SN 2006, ngụ khối phố 5, phường An Mỹ, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Võ Thị Sáu) cùng 2 bạn khác đến tắm tại hồ bơi ở Trung tâm phức hợp thể thao Quang Nguyễn (trên đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ) thì bị đuối nước.

Ngay khi phát hiện sự việc, em Trải được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng đã tử vong và được đưa về nhà để mai táng vào sáng 24-4.

Học sinh chết đuối tại hồ bơi giữa thành phố - 2

Hồ bơi nơi học sinh lớp 5 tử nạn nằm trong Trung tâm phức hợp thể thao Quang Nguyễn

Theo quan sát của phóng viên, hồ bơi nơi em Trải bị đuối nước sâu trung bình 1,4 m, nơi sâu nhất là 1,6 m. Một nhân viên làm việc ở đây kể chiều hôm đó, anh có hỏi cả 3 học sinh có biết bơi hay không thì cả ba nói biết. Trong lúc anh không để ý, Trải rơi xuống hồ đuối nước khi nào không hay.

Ra kênh tắm, 2 nữ học sinh chết đuối thương tâm

Một nhóm học sinh lớp 5 ở xã Cao Thịnh (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã rủ nhau ra kênh tắm, không may 2 nữ học sinh 10 tuổi sa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN