HN: Cây đa trăm tuổi được bảo tồn bất ngờ gãy nhánh lớn, giao thông ùn tắc

Sự kiện: Tin ngắn

Một cành cây lớn của cây đa cổ thụ, đổ chắn ngang lối lên đường trên cao Nhật Tân - Cầu Giấy (Hà Nội) khiến giao thông bị ùn tắc.

Cành lớn của cây đa bị đổ, chắn ngang lối lên đường trên cao Nhật Tân – Cầu Giấy.

Cành lớn của cây đa bị đổ, chắn ngang lối lên đường trên cao Nhật Tân – Cầu Giấy.

Sáng 13/6, lãnh đạo Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, một cành lớn của cây đa cổ thụ trên đường Võ Chí Công bất ngờ bị gãy đổ. 

Cành cây bị đổ cao khoảng 10m, đổ chắn ngang lối lên đường trên cao hướng Nhật Tân – Cầu Giấy. Nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng tới phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đến xử lý hiện trường. Do nhánh lên đường vành đai 2 trên cao hướng đi Cầu Giấy bị phong tỏa để xử lý hiện trường khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Cận cảnh cây đa bị đổ.

Cận cảnh cây đa bị đổ.

“Rất may, khi cành cây đổ không có người hay phương tiện bị đè trúng. Hiện chúng tôi đã xử lý xong cành cây này, các phương tiện đi lại được bình thường”, lãnh đạo Đội CSGT số 2 nói.

Anh Việt Dũng (người dân đi qua đường Võ Chí Công) cho biết, sáng nay anh phải mất khoảng 30 phút mới di chuyển qua khỏi đoạn đường bị ùn tắc do cành cây lớn đổ chắn ngang đường.

Đường Võ Chí Công bị ùn tắc kéo dài.

Đường Võ Chí Công bị ùn tắc kéo dài.

Theo Đại diện Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, cây đa cổ thụ có cành bị gãy đổ cao khoảng hơn 20m, tuổi đời trên 100 năm. Hằng năm, đơn vị vẫn thường xuyên cắt tỉa cành. Tuy nhiên, cành cây bị đổ hôm qua là do thân cây bị mục bên trong.

“Cây đa này nằm trên dải phân cách ở đường Võ Chí Công, cành cây bị gãy đổ là cành cây lớn nhất của cây”, đại diện Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội nói.

Lực lượng chức năn đã thu gọn cành cây bị đổ.

Lực lượng chức năn đã thu gọn cành cây bị đổ.

Cành cây bị gãy đổ là cành cây lớn nhất của cây đa cổ thụ.

Cành cây bị gãy đổ là cành cây lớn nhất của cây đa cổ thụ.

Trước đó, cách đây hơn 6 năm, khi mở rộng đường Vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy dài 6,4 km, Hà Nội đã giữ lại cây đa trăm tuổi này để bảo tồn tại đoạn qua cổng làng Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Cây đa được coi là linh hồn, tín ngưỡng của cả khu dân cư. Người dân xung quanh đặt ban thờ và thường thắp hương tại đây vào các ngày rằm, ngày lễ.

Cây đa cổ thụ có cành cây bị gãy đổ có tuổi đời trên 100 năm.

Cây đa cổ thụ có cành cây bị gãy đổ có tuổi đời trên 100 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Cây đổ ngổn ngang sau mưa lớn, CSGT dọn, rửa mặt đường trong đêm

Mưa lớn đầu mùa khiến cây cối gãy đổ xuống đường, lực lượng CSGT Đắk Nông nhanh chóng cắt dọn, xịt nước rửa mặt đường đảm bảo ATGT trong đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN