Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhân dân rốn lũ Quảng Bình

Sáng 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã vào Quảng Bình, trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tham gia đoàn công tác còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện một số bộ, ngành...

Tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà, động viên thầy cô giáo tại trường mầm non Hiền Ninh. Thủ tướng động viên Đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã… hỗ trợ nhà trường, nhanh chóng vệ sinh, sửa chữa những hạng mục bị hư hỏng do mưa lũ, để học sinh sớm quay lại trường.

Cô Võ Sắc Thuyến, Phó Hiệu trưởng trường mần non Hiền Ninh thay mặt 38 cán bộ và hơn 380 học sinh của trường, hứa nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác dạy và học.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên giáo viên cố gắng khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên giáo viên cố gắng khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhân dân rốn lũ Quảng Bình - 2

Lũ lụt khiến đồ dùng học tập, sách vở, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học của cô trò trường mầm non Hiền Ninh bị trôi cuốn, hư hỏng nặng. Trong ảnh: Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại ngôi trường này.

Lũ lụt khiến đồ dùng học tập, sách vở, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học của cô trò trường mầm non Hiền Ninh bị trôi cuốn, hư hỏng nặng. Trong ảnh: Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại ngôi trường này.

Thủ tướng mong muốn giáo viên, phụ huynh của trường cố gắng khắc phục hậu quả mưa lũ; đề nghị các cấp ngành hỗ trợ để trẻ sớm trở lại trường.

Thủ tướng mong muốn giáo viên, phụ huynh của trường cố gắng khắc phục hậu quả mưa lũ; đề nghị các cấp ngành hỗ trợ để trẻ sớm trở lại trường.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhân dân rốn lũ Quảng Bình - 5

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhân dân rốn lũ Quảng Bình - 6

Trước những hậu quả nặng nề do mưa lũ mà nhà trường phải gánh chịu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng trường mầm non Hiền Ninh 100 triệu đồng cùng món quà động viên.

Tại thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh (nơi bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên bà con.  Thủ tướng mong muốn bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau và cùng các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ các cấp, các ngành và nhân dân cả nước luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ vượt qua khó khăn, khôi phục phát triển sản xuất và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhân dân rốn lũ Quảng Bình - 7

Thủ tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nhân dân bị mưa lũ, mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nhân dân bị mưa lũ, mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống.

Người dân rốn lũ huyện Quảng Ninh, Quảng Bình xúc động trước sự quan tâm, động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Người dân rốn lũ huyện Quảng Ninh, Quảng Bình xúc động trước sự quan tâm, động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhân dân rốn lũ Quảng Bình - 10

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhân dân rốn lũ Quảng Bình - 11

Người dân đang từng bước khắc phục hậu quả mưa lũ

Người dân đang từng bước khắc phục hậu quả mưa lũ

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên nhân dân rốn lũ Quảng Bình - 13

Thủ tướng biểu dương và động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình trong công tác cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục hậu quả với nhân dân vùng lũ.

Thủ tướng biểu dương và động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình trong công tác cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục hậu quả với nhân dân vùng lũ.

Thủ tướng biểu dương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương, tích cực giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao quà cho 30 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ; đến thăm, động viên trao quà cho bà Võ Thị Thoài, (77 tuổi) là Cựu thanh niên xung phong, hiện đang ở một mình, có hoàn cảnh rất khó khăn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Khung cảnh tan hoang khi nước rút ở Quảng Bình

Ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Bình, nước lũ đã rút, để lại cho người dân là khung cảnh tan hoang, tài sản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hóa - Cảnh Huệ - Trọng Tài - Hoài Nam ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN