Hiện trạng khu đất công 11.000 m2 ở TP HCM bị dùng sai mục đích

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Ba năm sau khi UBND TP HCM ra quyết định thu hồi, khu đất 419 Lê Hồng Phong, quận 10 vẫn chưa được bàn giao, đang bị đơn vị thuê dùng sai mục đích.

Năm 2021, UBND TP HCM ra quyết định thu hồi khu đất "vàng" rộng gần 11.000 m2 tại góc đường Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn - Trần Nhân Tôn và giao chính quyền quận 10 xây trường THCS.

Năm 2021, UBND TP HCM ra quyết định thu hồi khu đất "vàng" rộng gần 11.000 m2 tại góc đường Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn - Trần Nhân Tôn và giao chính quyền quận 10 xây trường THCS.

Trước đó, lô đất này được giao cho Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (GSG) thuê để làm văn phòng, nhà kho và nhà xưởng, thời đến hết ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, sau ba năm hết hợp đồng, công ty vẫn đang sử dụng, không thực hiện theo quyết định.

Ngày 8/3, tại buổi làm việc với UBND quận 10, lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục để tiến hành cưỡng chế, thu hồi khu đất.

Khu đất gồm các toà nhà cao 3-5 tầng, được Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn GSG thuê, trả tiền hàng năm với điều kiện không được cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất. Nhưng doanh nghiệp này đã cho một số công ty thuê lại để làm kho bãi, văn phòng giao dịch; kho chứa hàng. GSG sau đó bị xử phạt hơn 720 triệu đồng.

Khu đất gồm các toà nhà cao 3-5 tầng, được Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn GSG thuê, trả tiền hàng năm với điều kiện không được cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất. Nhưng doanh nghiệp này đã cho một số công ty thuê lại để làm kho bãi, văn phòng giao dịch; kho chứa hàng. GSG sau đó bị xử phạt hơn 720 triệu đồng.

Ngày 14/3, lối vào khu đất trên đường Lê Hồng Phong đóng kín, mặt ngoài trưng dụng làm nơi để xe, hàng quán, phía trong là dãy nhà cũ kỹ. Người dân trong khu vực cho biết, các dãy nhà ở đây khá hoang vắng, ít người ra vào, lâu chưa được tu sửa.

Ở một cổng khác trên đường Vĩnh Viễn, một phần khu đất được GSG tự ý cho Công ty TNHH Thành Bưởi thuê làm nơi giao nhận, trung chuyển hàng hoá từ nhiều năm nay. Trưa 14/3, nhiều người và xe vẫn ra vào tấp nập để giao, nhận hàng hóa tại đây.

Ở một cổng khác trên đường Vĩnh Viễn, một phần khu đất được GSG tự ý cho Công ty TNHH Thành Bưởi thuê làm nơi giao nhận, trung chuyển hàng hoá từ nhiều năm nay. Trưa 14/3, nhiều người và xe vẫn ra vào tấp nập để giao, nhận hàng hóa tại đây.

Các dãy nhà khác trong khu đất bị xuống cấp, cây cảnh héo khô do không có người chăm sóc.

Các dãy nhà khác trong khu đất bị xuống cấp, cây cảnh héo khô do không có người chăm sóc.

Một dãy phòng hỏng cửa kính, bên trong bỏ hoang, hầu như không còn hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Một dãy phòng hỏng cửa kính, bên trong bỏ hoang, hầu như không còn hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Tấm bảng hiệu công ty bong tróc chữ, luôn trong tình trạng khoá cửa, thành nơi đậu xe.

Tấm bảng hiệu công ty bong tróc chữ, luôn trong tình trạng khoá cửa, thành nơi đậu xe.

Bên ngoài tường rào khu đất trên đường Lê Hồng Phong thành nơi tập kết rác thải.

Bên ngoài tường rào khu đất trên đường Lê Hồng Phong thành nơi tập kết rác thải.

Các phần vỉa hè quanh lô đất đều bị lấn chiếm làm nơi bán cây cảnh, hàng rong.

Các phần vỉa hè quanh lô đất đều bị lấn chiếm làm nơi bán cây cảnh, hàng rong.

Khu đất "vàng" 11.000 m2 nhìn từ trên cao.

Khu đất "vàng" 11.000 m2 nhìn từ trên cao.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, quy trình giải quyết khiếu nại đã được UBND TP HCM thi hành đúng pháp luật, nên bước tiếp theo phải cưỡng chế. Do khu đất có diện tích lớn, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với quận 10, tránh phát sinh khiếu kiện.

Vị trí khu đất vàng tại góc đường Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn - Trần Nhân Tôn, quận 10. Đồ họa: Đăng Hiếu.

Vị trí khu đất vàng tại góc đường Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn - Trần Nhân Tôn, quận 10. Đồ họa: Đăng Hiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng Nai - Khu công nghiệp Biên Hoà 1 có tuổi đời hơn 60 năm, hiện còn nhiều công ty hoạt động, cư dân sống trong những căn nhà lụp xụp cạnh các nhà máy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Trần ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN