Hàng loạt cây xăng ở Sóc Trăng đóng cửa

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cho biết đang gặp vướng mắc do nguồn hàng khan hiếm, việc nhập xăng dầu khó khăn và chiết khấu thấp …

Hàng loạt cây xăng ở Sóc Trăng đóng cửa - 1

Ngày 29/8, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, dọc tuyến lộ Nam Sông Hậu (thuộc địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng ), có rất nhiều cửa hàng xăng dầu treo bảng hết xăng.

Cụ thể, tại trạm xăng dầu 108 (ấp Phụng Tường, xã Song Phụng, huyện Phong Phú), trong khoảng 15 phút có hơn 10 lượt khách hàng chạy xe vào đổ xăng nhưng đành quay ra vì cửa hàng đóng cửa.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, chủ đại lý kinh doanh xăng dầu Năm Hung (huyện Long Phú) cho biết, phía công ty giao cho cửa hàng bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, còn không giao nữa thì treo bảng nghỉ bán. Từ lúc giá xăng dầu lên xuống, phía công ty giao vừa đủ bán, không có chiết khấu nên lỗ từ đầu năm tới giờ...

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, chủ đại lý kinh doanh xăng dầu Năm Hung (huyện Long Phú) cho biết, phía công ty giao cho cửa hàng bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, còn không giao nữa thì treo bảng nghỉ bán. Từ lúc giá xăng dầu lên xuống, phía công ty giao vừa đủ bán, không có chiết khấu nên lỗ từ đầu năm tới giờ...

Trước đó, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng treo bảng hết xăng chờ nhập hàng. Tuy nhiên, sáng 29/8, cửa hàng này đã hoạt động trở lại.

Trước đó, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng treo bảng hết xăng chờ nhập hàng. Tuy nhiên, sáng 29/8, cửa hàng này đã hoạt động trở lại.

Sau khi cửa hàng mở cửa trở lại, rất đông người dân chen nhau đến đổ xăng.

Sau khi cửa hàng mở cửa trở lại, rất đông người dân chen nhau đến đổ xăng.

Ông Bùi Văn Thanh – ngụ xã Song Phụng, Long Phú nói: “Để mua được 1 lít xăng chạy máy phun thuốc trừ sâu, tôi phải chạy đi hơn 5km mới mua được. Người dân chúng tôi sản xuất nông nghiệp mà không có xăng thì làm sao mà hoạt động được. Tới đây người dân thu hoạch lúa, nếu như tình trạng này tiếp diễn thì mệt mỏi lắm”.

Ông Bùi Văn Thanh – ngụ xã Song Phụng, Long Phú nói: “Để mua được 1 lít xăng chạy máy phun thuốc trừ sâu, tôi phải chạy đi hơn 5km mới mua được. Người dân chúng tôi sản xuất nông nghiệp mà không có xăng thì làm sao mà hoạt động được. Tới đây người dân thu hoạch lúa, nếu như tình trạng này tiếp diễn thì mệt mỏi lắm”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ ở vùng nông thôn mà ngay tại TP. Sóc Trăng cũng có những cây xăng treo bảng hết xăng. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, cũng như sản xuất của người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ ở vùng nông thôn mà ngay tại TP. Sóc Trăng cũng có những cây xăng treo bảng hết xăng. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, cũng như sản xuất của người dân.

Theo Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng, qua thống kê trên địa bàn có 20 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động do hết hàng (chủ yếu là dầu DO ). Trước tình hình trên, chiều nay, Sở Công Thương Sóc Trăng đã có buổi họp với các đơn kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu đầu mối và thương nhân phân phối chủ động nguồn hàng để đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường. Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp và cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống.

Theo Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng, qua thống kê trên địa bàn có 20 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động do hết hàng (chủ yếu là dầu DO ). Trước tình hình trên, chiều nay, Sở Công Thương Sóc Trăng đã có buổi họp với các đơn kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu đầu mối và thương nhân phân phối chủ động nguồn hàng để đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường. Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp và cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an củng cố hồ sơ xử lý nhân viên cây xăng ”ảo thuật”

Công an tiếp tục củng cố hồ sơ với người trộm tiền, còn chủ cửa hàng xăng dầu gửi lời xin lỗi đến tất cả khách hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN