Hận vợ cũ, cha trút đòn thù vào con

Ông Thới túm tóc con trai bắt quỳ xuống nền nhà và cầm cây đánh liên tục vào người, bất chấp lời van xin của con. Trận đòn dã man đó khiến đứa bé 9 tuổi phải nhập viện điều trị.

Chiều ngày 16/6, Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết, họ đã tạm giữ ông Trần Thới (41 tuổi, ở thôn Điện Hòa, xã Nghĩa Điền) để làm rõ hành vi đánh con ruột là Trần Tự (9 tuổi) đến mức phải nhập viện điều trị.

Được biết sau khi ly hôn với chị Phan Thị Lên (39 tuổi), ông Thới giành nuôi đứa con trai út (Trần Tự). Còn chị Lên đưa đứa con gái thứ hai vào TP.HCM làm ăn. Bao nhiêu căm ghét đối với vợ cũ, ông Thới đem trút hết vào đứa con trai đang sống chung với mình.

Hận vợ cũ, cha trút đòn thù vào con - 1

Vết thương trên người cháu Tự

Ông ta cấm cháu Tự liên lạc với mẹ ruột, kết bạn. Chỉ cần đi học về trễ hoặc nấu cơm muộn, cháu Tự đều bị bố dùng cây đánh đập tàn nhẫn.

Trưa ngày 15/6, khi đi làm về, ông Thới không thấy cháu Tự ở nhà nên đùng đùng nổi giận. Khi thấy con từ nhà hàng xóm về, ông Thới túm tóc Tự bắt quỳ xuống nền nhà và cầm cây đánh liên tục vào người con, bất chấp những lời van xin của đứa bé.

Nhận được tin báo của người dân, công an xã Nghĩa Điền đã cử lực lượng đến nhà ông Thới. Thấy vậy, ông Thới bắt cháu Tự lánh mặt khỏi nhà. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, công an xã mới tìm được cháu Tự trong tình trạng khắp người bị bầm tím. Đặc biệt, cháu Tự bị choáng do vết thương trên đầu chảy máu.

Chính quyền địa phương lập tức đưa cháu Tự đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Công an xã tạm giữ ông Thới và đưa lên công an huyện Tư Nghĩa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN