Hàn Quốc bác tin đóng cửa khu công nghiệp

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay bác bỏ nhiều bài báo nói rằng Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc phải rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong vào ngày 10/4.

Theo cơ quan này, đó chỉ là hiểu nhầm một thông báo của miền Bắc.

Văn phòng Tổng thống Park Geun-hye lại vừa yêu cầu các nhà báo không dùng nguồn tin giấu tên, vì những bài báo đó có thể khiến người dân hiểu nhầm và gửi đi thông điệp sai trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang leo thang tới mức nguy hiểm.

Chính phủ Hàn Quốc nói rằng họ chỉ muốn “một tiếng nói duy nhất”. Tuy nhiên, yêu cầu này khiến nhiều người lo ngại sẽ làm yếu thông tin báo chí, khi các phóng viên hay hỏi nguồn tin giấu tên về các vấn đề nhạy cảm.

Trong khi đó, hãng thông tấn Hàn Quốc trích lời một số nguồn tin ở Seoul cho biết Triều Tiên gần đây đã đưa tên lửa tầm trung đến bờ biển phía tây để thể hiện sức mạnh quân đội hoặc chuẩn bị hành động quân sự.

Việc di chuyển vị trí tên lửa của Triều Tiên đã khiến Mỹ và đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới căn cứ tại đảo Guam trên Thái Bình Dương cùng với một số hệ thống radar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN