Một ngày 3 lần đi xếp hàng mới đổ được bình xăng

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu tại TP Hải Phòng cắt giảm nhân lực, giảm công suất hoạt động, bán hàng nhỏ giọt, thậm chí đóng cửa khiến nhiều tài xế, người dân chật vật xếp hàng đi mua xăng.

Khoảng 2-3 ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng bán xăng dầu tại TP Hải Phòng bắt đầu xuất hiện tình trạng khó khăn về nguồn cung. Nhiều cơ sở cắt giảm nhân lực, rút ngắn thời gian bán hàng khiến nhiều tài xế chật vật đi mua xăng.

Khoảng 2-3 ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng bán xăng dầu tại TP Hải Phòng bắt đầu xuất hiện tình trạng khó khăn về nguồn cung. Nhiều cơ sở cắt giảm nhân lực, rút ngắn thời gian bán hàng khiến nhiều tài xế chật vật đi mua xăng.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm trên đại lộ Nguyễn Trường Tộ (quận Kiến An) sáng 10/11, cơ sở này có 4 cây xăng nhưng chỉ một cây hoạt động. Khu vực này có lượng lớn phương tiện vận tải do đó luôn trong tình trạng kẹt cứng ô tô, xe máy mua xăng vào sáng sớm.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm trên đại lộ Nguyễn Trường Tộ (quận Kiến An) sáng 10/11, cơ sở này có 4 cây xăng nhưng chỉ một cây hoạt động. Khu vực này có lượng lớn phương tiện vận tải do đó luôn trong tình trạng kẹt cứng ô tô, xe máy mua xăng vào sáng sớm.

Do chỉ có một cây xăng hoạt động, bán cho cả người lái ô tô và xe máy nên người dân phải xếp hàng, chờ đợi 20-30 phút mới tới lượt mua tại cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm.

Do chỉ có một cây xăng hoạt động, bán cho cả người lái ô tô và xe máy nên người dân phải xếp hàng, chờ đợi 20-30 phút mới tới lượt mua tại cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm.

Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu Thế Sơn trên đường Trường Chinh (quận Kiến An) chỉ có một nhân viên bán hàng. Cửa hàng này chỉ bán 200.000 đồng cho người đi ô tô và 50.000 đồng cho người đi xe máy. Nhiều người dân khu vực này phải mang theo can, chai xăng đi mua thêm xăng.

Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu Thế Sơn trên đường Trường Chinh (quận Kiến An) chỉ có một nhân viên bán hàng. Cửa hàng này chỉ bán 200.000 đồng cho người đi ô tô và 50.000 đồng cho người đi xe máy. Nhiều người dân khu vực này phải mang theo can, chai xăng đi mua thêm xăng.

Trong khi đó, cửa hàng xăng dầu Lưu Trường Thủy tại xã Đăng Cương (huyện An Dương) đóng cửa, không tiếp khách.

Trong khi đó, cửa hàng xăng dầu Lưu Trường Thủy tại xã Đăng Cương (huyện An Dương) đóng cửa, không tiếp khách.

Chị Trang (ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, chiều 10/11, chị đi tới cây xăng số 8 Hồ Sen chỉ mua được 50.000 đồng. Do đi làm xa và phải di chuyển nhiều, chị tiếp tục đi tới 2 cây xăng khác mới mua đầy bình. Đến chiều tối cùng ngày, cửa hàng này dựng biển cửa hàng đang kiểm kê, không bán hàng.

Chị Trang (ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, chiều 10/11, chị đi tới cây xăng số 8 Hồ Sen chỉ mua được 50.000 đồng. Do đi làm xa và phải di chuyển nhiều, chị tiếp tục đi tới 2 cây xăng khác mới mua đầy bình. Đến chiều tối cùng ngày, cửa hàng này dựng biển cửa hàng đang kiểm kê, không bán hàng.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, cửa hàng xăng dầu 116 Lạch Tray cũng đóng cửa, tắt đèn khi trời sẩm tối.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, cửa hàng xăng dầu 116 Lạch Tray cũng đóng cửa, tắt đèn khi trời sẩm tối.

Nhiều người dân đi làm về phải di chuyển nhiều địa điểm, cửa hàng mới có thể mua được xăng. Trong ảnh, người dân xếp hàng dài tại một cửa hàng trên phố Lạch Tray (TP Hải Phòng), đối diện Trường Đại học Hàng Hải để mua xăng.

Nhiều người dân đi làm về phải di chuyển nhiều địa điểm, cửa hàng mới có thể mua được xăng. Trong ảnh, người dân xếp hàng dài tại một cửa hàng trên phố Lạch Tray (TP Hải Phòng), đối diện Trường Đại học Hàng Hải để mua xăng.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân Hà Nội xếp hàng dài lúc nửa đêm để đổ xăng

Để tránh đông đúc và chờ đợi, nhiều người dân Hà Nội đi mua xăng lúc nửa đêm, nhưng ra tới nơi vẫn phải xếp hàng dài, chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN