Hai người bị đất vùi lấp tử vong khi đào mương

Trong lúc nhóm người đang đào mương dẫn nước tưới cà phê thì bất ngờ đất ở phía trên sập xuống vùi lấp khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hai người bị đất vùi lấp tử vong khi đào mương - 1

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 18/2, Thượng tá Nguyễn Văn Vi, Phó Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 nạn nhân tử vong khi đào mương nước ở thôn 6, xã Ea Ngai.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 17/2/2016, anh Lê Quang Nguyên (SN 1994), anh Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983), anh Võ Tấn Sơn (SN 1982), anh Võ Thanh Minh, (SN 1973), ông Lê Quang Vinh (SN 1959), đều trú tại thôn 6, xã EaNgai, huyện Krông Búk rủ nhau xuống đập suối Cụt (thuộc thôn 6, xã Ea Ngai) đào mương nước để tưới cà phê. 

Khi đã đào được 5 ống cống, thì bất ngờ đất ở phía trên bờ sập xuống. Ông Vinh, anh Minh, anh Nguyên chạy thoát lên bờ và gọi người dân đến cứu anh Lĩnh, anh Sơn đang bị đất vùi lấp. 

Khoảng 30 phút sau đưa được anh Nguyễn Văn Lĩnh, anh Võ Tấn Sơn lên khỏi hố đất nhưng cả hai đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thảo – Lê Hường (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN