Hà Nội: Xe chạy phải bật đèn giữa ban ngày

Sự kiện: Tin ngắn

Dù đã quá giờ trưa nhưng nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn mờ ảo, nhiều người phải bật đèn xe để di chuyển.

Hà Nội: Xe chạy phải bật đèn giữa ban ngày - 1

Tầm nhìn bị hạn chế, ô tô phải bật đèn vàng khi tham gia giao thông trên phố

Hôm nay (2/1), nhiều tuyến đường ở Hà Nội bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc và mưa bụi khiến tầm nhìn xa bị hạn chế.

Trao đổi với PV, ông Đinh Hữu Dương - Phòng Dự báo Đài KTTV Đồng bằng Bắc Bộ cho hay, hiện tượng sương mù này là hết sức bình thường và không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ con người.

"Hiện tượng sương mù này do biến tính của áp cao lục địa, mang hơi ẩm từ biển vào. Khi vào đến đất liền gặp không khí lạnh gây đông kết ở bề mặt tạo thành mưa phùn và sương mù", ông Dương nói.

Theo ông Dương, hiện tượng sương mù dày đặc như hiện nay sẽ kéo dài khoảng 1-2 ngày nữa mới có thể giảm bớt.

Hà Nội: Xe chạy phải bật đèn giữa ban ngày - 2

Theo nghi nhận, đầu giờ chiều nay (2/1), sương mù cộng với mưa phùn khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn về tầm nhìn. Nhiều xe máy, ô tô phải bật đèn khi đi trên đường Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội)

Hà Nội: Xe chạy phải bật đèn giữa ban ngày - 3

Hình ảnh nhìn từ trên cao xuống đường Hoàng Cầu, có xe máy phải bật đèn

Hà Nội: Xe chạy phải bật đèn giữa ban ngày - 4

Càng lên cao sương mù càng dày đặc

Hà Nội: Xe chạy phải bật đèn giữa ban ngày - 5

Sương mù bao phủ khiến nhiều mặt hồ “bồng bềnh” trong “khói trắng”

Hà Nội: Xe chạy phải bật đèn giữa ban ngày - 6

Càng về chiều, mưa phùn càng dày hạt khiến người dân co ro trên phố.

Ảnh: Sài Gòn bồng bềnh trong sương mù dày đặc

Nhiều người dân thích thú khi thấy hiện tượng này trên phố Sài Gòn cộng với tiết trời se lạnh lúc sáng sớm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN