Hà Nội: Taxi, xe công nghệ "đói khách" ngày đầu tái khởi động

Trong ngày đầu hoạt động trở lại, đa phần tài xế taxi, xe công nghệ ở Hà Nội đều trong tình cảnh "đói khách"...

Từ 6h sáng nay (14/10), TP.Hà Nội cho phép vận tải hành khách công cộng, trong đó có taxi, taxi công nghệ hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm dừng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 6h sáng nay (14/10), TP.Hà Nội cho phép vận tải hành khách công cộng, trong đó có taxi, taxi công nghệ hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm dừng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại cổng Bệnh viện 198 (Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội) có 4 - 5 xe taxi xếp "lốt" sẵn sàng phục vụ. Song cả 20 phút cũng chỉ có 1 khách hàng sử dụng để di chuyển từ viện về nhà.

Tại cổng Bệnh viện 198 (Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội) có 4 - 5 xe taxi xếp "lốt" sẵn sàng phục vụ. Song cả 20 phút cũng chỉ có 1 khách hàng sử dụng để di chuyển từ viện về nhà.

Khu vực cổng BX. Mỹ Đình xuất hiện cả lái xe taxi ngoại tỉnh đang chờ đón khách. Anh Chiến, lái xe hãng Sao Thủ đô chia sẻ, từ lúc đi làm đến thời điểm 9h sáng vẫn chưa có cuốc khách nào. "Mong tình hình dịch bệnh ổn định, xe khách liên tỉnh hoạt động với công suất bình thường trở lại, lúc đó nhu cầu của khách hàng đến bến xe mới tăng cao", anh Chiến bày tỏ.

Khu vực cổng BX. Mỹ Đình xuất hiện cả lái xe taxi ngoại tỉnh đang chờ đón khách. Anh Chiến, lái xe hãng Sao Thủ đô chia sẻ, từ lúc đi làm đến thời điểm 9h sáng vẫn chưa có cuốc khách nào. "Mong tình hình dịch bệnh ổn định, xe khách liên tỉnh hoạt động với công suất bình thường trở lại, lúc đó nhu cầu của khách hàng đến bến xe mới tăng cao", anh Chiến bày tỏ.

Trên những chiếc taxi, lái xe đều chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang phục vụ khách hàng. Thậm chí, để đảm bảo phòng dịch, hành khách muốn sử dụng taxi lên xe phải quét mã QR.

Trên những chiếc taxi, lái xe đều chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang phục vụ khách hàng. Thậm chí, để đảm bảo phòng dịch, hành khách muốn sử dụng taxi lên xe phải quét mã QR.

Xe hợp đồng, xe taxi đều đang "tề tựu" trên đường phố

Xe hợp đồng, xe taxi đều đang "tề tựu" trên đường phố

Ông Nguyễn Anh Quân - Tổng Giám đốc Taxi G7 cho biết, bắt đầu từ 6h sáng nay một số lái xe đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội đã bắt tay vào phục vụ hành khách, tỷ lệ khoảng 40%. "9h sáng chúng tôi tổng hợp từ báo cáo của lái xe cho thấy nhu cầu của người dân có, tuy nhiên số lượng còn ít do ngày đầu hoạt động và nhiều lý do khác", ông Quân nhận định.

Ông Nguyễn Anh Quân - Tổng Giám đốc Taxi G7 cho biết, bắt đầu từ 6h sáng nay một số lái xe đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội đã bắt tay vào phục vụ hành khách, tỷ lệ khoảng 40%. "9h sáng chúng tôi tổng hợp từ báo cáo của lái xe cho thấy nhu cầu của người dân có, tuy nhiên số lượng còn ít do ngày đầu hoạt động và nhiều lý do khác", ông Quân nhận định.

Tại BX Giáp Bát, một số lái xe taxi Group có mặt từ 8h sáng để đón khách

Tại BX Giáp Bát, một số lái xe taxi Group có mặt từ 8h sáng để đón khách

Thế nhưng, tính đến 10h trưa, đa phần tài xế đều trong tình cảnh "đói khách" do các tuyến vận tải liên tỉnh chưa hoạt động.

Thế nhưng, tính đến 10h trưa, đa phần tài xế đều trong tình cảnh "đói khách" do các tuyến vận tải liên tỉnh chưa hoạt động.

Một xe taxi công nghệ trả khách tại BX Giáp Bát

Một xe taxi công nghệ trả khách tại BX Giáp Bát

Hầu hết lái xe taxi tại BX Giáp Bát đều đảm bảo điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 để hoạt động vận tải hành khách an toàn

Hầu hết lái xe taxi tại BX Giáp Bát đều đảm bảo điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 để hoạt động vận tải hành khách an toàn

Trái ngược với sự thưa thớt ở bến xe, trong buổi sáng đầu tiên taxi hoạt động trở lại, khu vực trước cổng bệnh viện Bạch Mai dày đặc taxi, cảnh tượng giao thông lộn xộn tái diễn dưới lòng đường. Thế nhưng, nhu cầu đi lại của người dân vẫn chưa nhiều. Không ít tài xế trực chờ cả tiếng đồng hồ vẫn không bắt được một "bóng khách"

Trái ngược với sự thưa thớt ở bến xe, trong buổi sáng đầu tiên taxi hoạt động trở lại, khu vực trước cổng bệnh viện Bạch Mai dày đặc taxi, cảnh tượng giao thông lộn xộn tái diễn dưới lòng đường. Thế nhưng, nhu cầu đi lại của người dân vẫn chưa nhiều. Không ít tài xế trực chờ cả tiếng đồng hồ vẫn không bắt được một "bóng khách"

Không chỉ đỗ xe dưới lòng đường gây mất trật tự ATGT, một số lái xe taxi hoạt động trước cổng bệnh viện Bạch Mai còn chủ quan trong phòng dịch, đeo khẩu trang một cách đối phó. Trước đó, hướng dẫn tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng của Sở GTVT Hà Nội đã quy định rõ lái xe phải được tiêm tối thiểu 1 mũi vắc xin phòng Covid-19, tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định. Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển.

Không chỉ đỗ xe dưới lòng đường gây mất trật tự ATGT, một số lái xe taxi hoạt động trước cổng bệnh viện Bạch Mai còn chủ quan trong phòng dịch, đeo khẩu trang một cách đối phó. Trước đó, hướng dẫn tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng của Sở GTVT Hà Nội đã quy định rõ lái xe phải được tiêm tối thiểu 1 mũi vắc xin phòng Covid-19, tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định. Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển.

Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc taxi Mai Linh vùng I, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho hay, Mai Linh và các hãng taxi của Hà Nội đã hoạt động trở lại nhưng chưa thể cho toàn bộ xe hoạt động. Nguyên nhân do thời gian giãn cách xã hội khá dài, nhiều lái xe đã về quê. Cùng đó, nhiều lái xe cũng bỏ việc không thể huy động ngay nên chúng tôi đang cố gắng tuyển thêm nhân sự đảm bảo các điều kiện, yêu cầu để phục vụ hành khách.

Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc taxi Mai Linh vùng I, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho hay, Mai Linh và các hãng taxi của Hà Nội đã hoạt động trở lại nhưng chưa thể cho toàn bộ xe hoạt động. Nguyên nhân do thời gian giãn cách xã hội khá dài, nhiều lái xe đã về quê. Cùng đó, nhiều lái xe cũng bỏ việc không thể huy động ngay nên chúng tôi đang cố gắng tuyển thêm nhân sự đảm bảo các điều kiện, yêu cầu để phục vụ hành khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe buýt Hà Nội, taxi và xe công nghệ được lăn bánh, khách phải tuân thủ điều gì?

Từ 6h00 sáng nay, 14/10, thành phố cho phép vận tải hành khách công cộng hoạt động trở lại. Trong đó, xe buýt hoạt động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tươi - Nam Khánh ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN