Hà Nội phát hiện thêm 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, từng mượn điện thoại ca bệnh 812

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội vừa phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở quận Thanh Xuân.

Hà Nội tổ chức xét nghiệm nhanh cho người dân.

Hà Nội tổ chức xét nghiệm nhanh cho người dân.

Chiều 16/8, trao đổi với PV, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, TP.Hà Nội mới ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở quận Thanh Xuân.

Trường hợp này sống tại ngõ 9, phường Thành Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội), được xác định dương tính lần 1 với COVID-19.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, trường hợp này đi Đà Nẵng từ ngày 20 đến ngày 22/7. Tối 22/7, về thăm vợ con tại nhà riêng tại phố Đại La (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, về ngủ tại địa chỉ nhà trọ ở ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi (quận Thanh Xuân).

Ngày 25 - 26/7, đi Sầm Sơn (Thanh Hóa) với cơ quan. Từ ngày 26/7 - 3/8, về Hà Nội và tự cách ly tại nhà.

Ngày 3/8, người này bị sốt 39 độ, nên đã vào Bệnh viện Thanh Nhàn khám và điều trị, có ở cùng phòng bệnh nhân 812, có mượn điện thoại của bệnh nhân 812 để gọi về cho gia đình. 

Bệnh nhân 812 là ca bệnh ở Hà Nội (là người giao hàng của cửa hàng Pizza phố Trần Thái Tông, tiếp xúc gần bệnh nhân 447, xét nghiệm tới lần thứ 3 mới phát hiện dương tính).

Sau khi nhận được thông tin ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở trọ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phun khử khuẩn khu vực trọ, rà soát lên danh sách những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm.

Nguồn: [Link nguồn]

Đám tang có 3 ca COVID-19, lên danh sách 200 người liên quan

Ngõ 160 Trần Cao Vân (Đà Nẵng) có 1.600 nhân khẩu, trong đó 200 người liên quan đến đám tang có ba người nhà nhiễm COVID-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An  ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN