Hà Nội: Nhà “kì dị” trên đường vành đai 2, còn một bức tường vẫn giữ

Sự kiện: Tin ngắn

Nhiều nhà hình tam giác, đa giác, “siêu méo”… mọc lên hai bên đường vành đai 2 (đoạn Đại La – Minh Khai).

Sau khi giải phóng mặt bằng để phục vụ làm đường vành đai 2 đoạn Đại La – Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hình ảnh những ngôi nhà kỳ dị, siêu mỏng, siêu méo lại xuất hiện hai bên đường. Hình ảnh căn nhà "siêu mỏng" nằm ngay ngã tư Minh Khai - Bạch Mai - Trương Định đang xây dựng lại sau khi bị thu hồi 2/3 diện tích đất

Sau khi giải phóng mặt bằng để phục vụ làm đường vành đai 2 đoạn Đại La – Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hình ảnh những ngôi nhà kỳ dị, siêu mỏng, siêu méo lại xuất hiện hai bên đường. Hình ảnh căn nhà "siêu mỏng" nằm ngay ngã tư Minh Khai - Bạch Mai - Trương Định đang xây dựng lại sau khi bị thu hồi 2/3 diện tích đất

Dọc hai bên đường này không thiếu những căn nhà có mặt tiền rộng, nhưng chiều sâu hạn chế, những căn nhà hình chữ nhật mỏng tang, hình tam giác, hình thang... thậm chí nhiều nhà chỉ còn một bức tường, dày dưới 20cm, chiều dài gần 10m.

Dọc hai bên đường này không thiếu những căn nhà có mặt tiền rộng, nhưng chiều sâu hạn chế, những căn nhà hình chữ nhật mỏng tang, hình tam giác, hình thang... thậm chí nhiều nhà chỉ còn một bức tường, dày dưới 20cm, chiều dài gần 10m.

Một bức tường dài khoảng 10m chắn bên ngoài mặt đường, che khuất một ngôi nhà bên trong, mặt tiền hướng trong ngõ. Người dân ở đây cho biết, sau khi giải phóng mặt bằng, chủ nhà phía sau ngôi nhà mặt hướng ngõ vẫn còn thừa lại một bức tường dày chưa đến một gang tay nhưng vẫn giữ lại vì chưa thương lượng giá cả với nhà bên trong. Bức tường gạch trong vạch đỏ.

Một bức tường dài khoảng 10m chắn bên ngoài mặt đường, che khuất một ngôi nhà bên trong, mặt tiền hướng trong ngõ. Người dân ở đây cho biết, sau khi giải phóng mặt bằng, chủ nhà phía sau ngôi nhà mặt hướng ngõ vẫn còn thừa lại một bức tường dày chưa đến một gang tay nhưng vẫn giữ lại vì chưa thương lượng giá cả với nhà bên trong. Bức tường gạch trong vạch đỏ.

Ngôi nhà phía sau rộng khoảng 1,2m, mặt tiền khoảng 3m và có một cánh cửa mở ra mặt đường…

Ngôi nhà phía sau rộng khoảng 1,2m, mặt tiền khoảng 3m và có một cánh cửa mở ra mặt đường…

Hà Nội: Nhà “kì dị” trên đường vành đai 2, còn một bức tường vẫn giữ - 5

… và bức tường còn giữ lại nối liền với ngôi nhà. Bức tường dày khoảng 15cm, dài khoảng 10m. Bức tường gạch trong vạch đỏ.

… và bức tường còn giữ lại nối liền với ngôi nhà. Bức tường dày khoảng 15cm, dài khoảng 10m. Bức tường gạch trong vạch đỏ.

Một ngôi nhà hình tam giác, gia chủ cho biết, trước kia nhà ở trong ngõ 169 Minh Khai, giải phóng mặt bằng nên giờ ra mặt đường, đất còn thừa lại hình tam giác nên phải xây hết phần đất.

Một ngôi nhà hình tam giác, gia chủ cho biết, trước kia nhà ở trong ngõ 169 Minh Khai, giải phóng mặt bằng nên giờ ra mặt đường, đất còn thừa lại hình tam giác nên phải xây hết phần đất.

Ngôi nhà “siêu mỏng” 5 tầng đang gấp rút xây dựng ngay ngã tư Minh Khai – Bạch Mai

Ngôi nhà “siêu mỏng” 5 tầng đang gấp rút xây dựng ngay ngã tư Minh Khai – Bạch Mai

Đặc biệt là ngôi nhà 4 mặt tiền

Đặc biệt là ngôi nhà 4 mặt tiền

Sau khi bị cắt xén, nhiều ngôi nhà diện tích nhỏ đua "chuồng cọp” ra bên ngoài

Sau khi bị cắt xén, nhiều ngôi nhà diện tích nhỏ đua "chuồng cọp” ra bên ngoài

Một căn nhà trước kia trong ngõ, sau khi giải phóng mặt bằng được ra mặt đường đã chia ra làm 3 phần

Một căn nhà trước kia trong ngõ, sau khi giải phóng mặt bằng được ra mặt đường đã chia ra làm 3 phần

Cảnh nham nhở với những ngôi nhà kì dị, méo mó gây mất mỹ quan đô thị

Cảnh nham nhở với những ngôi nhà kì dị, méo mó gây mất mỹ quan đô thị

Nguồn: [Link nguồn]

Nét độc đáo trong ngôi nhà cổ gần 130 tuổi của “tiểu thư họ Trần” ở Bình Dương

Nhà cổ Trần Công Vàng gần 130 năm tuổi tại Bình Dương là di tích lịch sử có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, hiếm hoi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN