Hà Nội: Người dân trong khu cách ly dọn dẹp đường phố, sẵn sàng... đón Tết sớm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trải qua gần 1 ngày "nội bất xuất - ngoại bất nhập", người dân tổ 11 thị trấn Đông Anh (Hà Nội) bên trong khu cách ly đã ổn định tâm lý, xác định sẽ yên tâm đón Tết tại chỗ.

Như đã thông tin về ca bệnh mắc COVID-19 thứ 4 tại Hà Nội là anh N.Đ.P (sinh năm 1987, ở trọ tại tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) được phát hiện chiều 30/1. Lập tức tổ 11 nơi anh P. sinh sống bị lực lượng chức năng phong tỏa "nội bất xuất - ngoại bất nhập" để khoanh vùng, hạn chế sự lây lan của virus SARS-COV-2.

Tổ 11 thị trấn Đông Anh được lực lượng chức năng phong tỏa từ chiều muộn 30/1.

Tổ 11 thị trấn Đông Anh được lực lượng chức năng phong tỏa từ chiều muộn 30/1.

Gần 1 ngày trôi qua khi khu dân cư bị phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đông đảo bà con nhân dân trong tổ 11 đã ổn định tâm lý. Người dân tiến hành dọn dẹp rác thải, vật dụng dư thừa tại nơi mình sinh sống để giữ sạch môi trường.

Gần 1 ngày trôi qua khi khu dân cư bị phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đông đảo bà con nhân dân trong tổ 11 đã ổn định tâm lý. Người dân tiến hành dọn dẹp rác thải, vật dụng dư thừa tại nơi mình sinh sống để giữ sạch môi trường.

Nhiều người xác định sẽ vui vẻ đón Tết Tân Sửu sớm cùng gia đình trong khu cách ly.

Nhiều người xác định sẽ vui vẻ đón Tết Tân Sửu sớm cùng gia đình trong khu cách ly.

Tại khu vực cổng sắt, người dân giao/nhận đồ lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tại khu vực cổng sắt, người dân giao/nhận đồ lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Việc giao hàng, trả tiền cũng được thực hiện theo đúng quy định trong thời điểm dịch có nhiều diễn biến phức tạp.

Việc giao hàng, trả tiền cũng được thực hiện theo đúng quy định trong thời điểm dịch có nhiều diễn biến phức tạp.

Rau củ quả, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, các loại cá... là những thực phẩm thiết yếu được người dân nhờ các tiểu thương hoặc người thân mua giúp.

Rau củ quả, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, các loại cá... là những thực phẩm thiết yếu được người dân nhờ các tiểu thương hoặc người thân mua giúp.

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Táo quân, một số gia đình đã nhờ người thân nơi khác mua giúp vàng mã, trầu cau, bộ Táo quân...

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Táo quân, một số gia đình đã nhờ người thân nơi khác mua giúp vàng mã, trầu cau, bộ Táo quân...

Trong khi đó, tại một chốt kiểm soát khác dẫn vào tổ 11 được lực lượng chức năng chốt trực xuyên ngày đêm.

Trong khi đó, tại một chốt kiểm soát khác dẫn vào tổ 11 được lực lượng chức năng chốt trực xuyên ngày đêm.

Việc giao/nhận thực phẩm cũng được thực hiện theo đúng quy trình dưới sự kiểm soát của các lực lượng tại chốt trực.

Việc giao/nhận thực phẩm cũng được thực hiện theo đúng quy trình dưới sự kiểm soát của các lực lượng tại chốt trực.

Người dân bàn giao đồ tại bàn, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ làm công tác vận chuyển vào một chiếc bàn khác bên trong.

Người dân bàn giao đồ tại bàn, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ làm công tác vận chuyển vào một chiếc bàn khác bên trong.

Lực lượng công an chính quy, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên được bố trí tại chốt trực xuyên ngày đêm.

Lực lượng công an chính quy, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên được bố trí tại chốt trực xuyên ngày đêm.

Hiện tại, toàn bộ F1 liên quan đến ca bệnh thứ 4 của Hà Nội đã được lấy mẫu. Toàn bộ dân cư liên quan nhà máy Z153 đã được huyện tổ chức lập chốt kiểm tra, hạn chế tối đa hoạt động ra vào.

Hiện tại, toàn bộ F1 liên quan đến ca bệnh thứ 4 của Hà Nội đã được lấy mẫu. Toàn bộ dân cư liên quan nhà máy Z153 đã được huyện tổ chức lập chốt kiểm tra, hạn chế tối đa hoạt động ra vào.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Quán karaoke, vũ trường, quán bar tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/2

UBND TP.Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP tạm dừng hoạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Bảo ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN