Hà Nội: Người dân thủ đô chen chân đi lễ chùa cầu bình an trong ngày mùng 1 Tết

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong ngày đầu năm mới, ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường tìm về các đền, chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất.

Từ rạng sáng ngày mùng 1 Tết tại Thủ đô Hà Nội, nhiều người dân đã đổ về các ngôi chùa, phủ lớn như Chùa Quán Sứ, Phủ Tây Hồ để cúng lễ, cầu may cho một năm mới.

Ghi nhận của PV Tạp chí Đời sống & Pháp luật tại chùa Quán Sứ vào chiều mùng 1 Tết, hàng trăm người dân đã đến đây để cầu bình an, hạnh phúc và sức khoẻ.

Ghi nhận của PV Tạp chí Đời sống & Pháp luật tại chùa Quán Sứ vào chiều mùng 1 Tết, hàng trăm người dân đã đến đây để cầu bình an, hạnh phúc và sức khoẻ.

Đi chùa đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Thành nói riêng qua nhiều thế hệ.

Đi chùa đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Thành nói riêng qua nhiều thế hệ.

Nhiều người dân cho biết đây là hoạt động thường niên của gia đình trong mỗi dịp Tết đến để cầu mong sự may mắn cho năm mới.

Nhiều người dân cho biết đây là hoạt động thường niên của gia đình trong mỗi dịp Tết đến để cầu mong sự may mắn cho năm mới.

Phía bên trong sân chùa Quán Sứ lúc 2h chiều mùng 1 Tết chật kín người đứng thắp hương, làm lễ.

Phía bên trong sân chùa Quán Sứ lúc 2h chiều mùng 1 Tết chật kín người đứng thắp hương, làm lễ.

Theo quan niệm của người dân, ngày đầu năm mới là thời điểm để đi xin lộc với mong muốn gia đình hòa thuận, làm ăn phát đạt...

Theo quan niệm của người dân, ngày đầu năm mới là thời điểm để đi xin lộc với mong muốn gia đình hòa thuận, làm ăn phát đạt...

Mọi người đều thành tâm với mong ước những điều cầu khấn sẽ thành hiện thực.

Mọi người đều thành tâm với mong ước những điều cầu khấn sẽ thành hiện thực.

Bên trong chùa Quán Sứ cũng đã có rất đông người dân đến dâng lễ.

Bên trong chùa Quán Sứ cũng đã có rất đông người dân đến dâng lễ.

Hình ảnh ghi nhận tại phủ Tây Hồ sau phút giao thừa.

Hình ảnh ghi nhận tại phủ Tây Hồ sau phút giao thừa.

 Theo quan niệm dân gian, Phủ Tây Hồ là nơi cầu tài lộc, may mắn rất linh thiêng.

Theo quan niệm dân gian, Phủ Tây Hồ là nơi cầu tài lộc, may mắn rất linh thiêng.

Nguồn: [Link nguồn]

Độc đáo với tục xin lửa cầu may trong đêm giao thừa ở Nam Định

Sau tiếng chuông báo hiệu khoảnh khắc giao thừa, trụ trì chùa sẽ xin lửa từ trên bàn thờ Thánh rồi mang ra sân, châm vào đống củi đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu lễ xin lửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiếu Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN